Đội hình 11 cầu thủ nếu không chấn thương có thể vô địch World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nếu không đen đủi dính chấn thương và được lập thành một đội bóng thì những cái tên dưới đây có thể vô địch World Cup 202

Đội hình 11 cầu thủ nếu không chấn thương có thể vô địch World Cup 2022

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khai màn vào tháng 11 tới tại Qatar. Dù đã cận kề ‘giờ G’ nhưng nhiều ngôi sao đen đủi dính chấn thương có nguy cơ không thể tham dự giải đấu 4 năm mới có một lần.

Bộ đôi ngôi sao Bồ Đào Nha Diogo Jota, Pedro Neto và hậu vệ người Pháp Boubacar Kamara chắc chắn sẽ bỏ lỡ giải đấu tại Qatar.

Các ngôi sao khác, chẳng hạn như bộ đôi Reece James và N'Golo Kante của Chelsea hay Paul Pogba của Juventus… cũng khó có khả năng bình phục chấn thương để cùng đội tuyển quốc gia của họ dự giải.

Chấn thương khiến ngôi sao Bồ Đào Nha Jota bỏ lỡ World Cup 2022.

Chấn thương khiến ngôi sao Bồ Đào Nha Jota bỏ lỡ World Cup 2022.

Reece James cũng khó bình phục chấn thương dự World Cup 2022 cùng tuyển Anh.

Reece James cũng khó bình phục chấn thương dự World Cup 2022 cùng tuyển Anh.

Paul Pogba không có nhiều cơ hội bảo vệ chức vô World Cup cùng tuyển Pháp.

Paul Pogba không có nhiều cơ hội bảo vệ chức vô World Cup cùng tuyển Pháp.

“Hiện tại có rất nhiều cầu thủ bị chấn thương đe dọa đến suất dự World Cup 2022” - tờ SunSport nhận định: “Nếu không đen đủi dính chấn thương và được lập thành một đội bóng thì họ có thể vô địch giải đấu”.

Các cầu thủ này có thể lập thành một đội bóng và thi đấu sòng phẳng với các đội tuyển quốc gia khác.

Họ gồm: Thủ môn người Argentina Juan Musso đang thuộc biên chế Atlanta của Ý. Thậm chí, thủ môn người Bỉ Thibaut Courtois cũng không thể ra sân trong màu áo Real Madrid kể từ sau lịch FIFA Days hồi tháng 9.

Hàng thủ có Kamara, người bị đứt dây chằng đầu gối chỉ 8 trận trong sự nghiệp ở Villa, cùng đó Ronald Araujo (Barcelona, tuyển Uruguay) dính chấn thương đùi chưa hẹn ngày trở lại.

Hậu vệ trái Lucas Digne là một ngôi sao khác của Pháp khả năng cao vắng mặt tại Qatar. Hậu vệ phải Reece James (Chelsea, tuyển Anh) cũng tập tễnh rời sân trong trận gặp AC Milan tại Champions League.

Hàng tiền vệ có bộ đôi N'Golo Kante và Paul Pogba của Pháp đều chưa chắc góp mặt tại World Cup 2022. Thực tế, Kante đã không ra sân bất kỳ trận nào kể từ hồi tháng 8 do tái phát chấn thương. Pogba dính chấn thương đầu gối có thể vắng mặt trong đội hình của chiến lược gia Didier Deschamps.

Cựu tiền vệ Liverpool Georginio Wijnaldum cũng chấn thương nặng trong màu áo AS Roma và khó lòng kịp bình phục khoác áo tuyển Hà Lan vào tháng tới, trong khi chấn thương vai cũng khiến tiền vệ Kalvin Phillips (Leeds, Anh) chịu chung số phận.

Hàng tiền đạo có thể thiếu vắng Raul Jimenez (Wolves, tuyển Mexico) do chấn thương háng. Cầu thủ chạy cánh Pedro Neto (Wolves, Bồ Đào Nha) cũng sẽ vắng mặt tại World Cup 2022 vì chấn thương mắt cá trong trận gặp West Ham hồi đầu tháng 10.

Cuối cùng, tiền đạo Diogo Jota cũng phải rời sân bằng cáng trong trận đội nhà Liverpool hạ Man City 1-0 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Chấn thương chắc chắn khiến ngôi sao sinh năm 1996 không thể cùng tuyển Bồ Đào Nha đến Qatar tranh tài tại World Cup 2022.

Đội hình 10 cầu thủ đang dính chấn thương có thể lỡ cơ hội dự World Cup 2022.

Đội hình 10 cầu thủ đang dính chấn thương có thể lỡ cơ hội dự World Cup 2022.

World Cup 2022 bao gồm 32 đội tham gia tranh tài, được chia làm 8 bảng với 2 đội đứng đầu sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

Trận khai mạc sẽ diễn ra giữa chủ nhà Qatar và Ecuador lúc 17h ngày 21/11/2022, trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12 nhân kỷ niệm quốc khánh của nước chủ nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.