Đợi đèn đỏ quá lâu, thanh niên TQ nổi giận phá cột đèn

GD&TĐ - Sau khi chờ khoảng hai phút, Xin ra khỏi ô tô và kéo đổ cột đèn.

Đợi đèn đỏ quá lâu, thanh niên TQ nổi giận phá cột đèn

Đợi đèn đỏ quá lâu, thanh niên TQ nổi giận phá cột đèn

Một người lái ô tô ở Trung Quốc đã bị bắt giam vì phá hủy một đèn giao thông, tờ SCMP đưa tin.

Thanh niên họ Xin 36 tuổi đang lái xe về nhà ở Jinshi, tỉnh Hồ Nam, vào khoảng 10 giờ tối ngày 21.8 thì gặp đèn đỏ ở ngã tư.

Sau khi chờ khoảng hai phút, Xin ra khỏi xe, đi lại chỗ cột đèn đỏ tạm thời và kéo đổ nó, theo video lấy từ camera giám sát. Xong việc, Xin quay trở về xe và lái đi.

Sau khi xem video, cảnh sát mất 2 tuần để tìm danh tính của người đàn ông. Đến ngày 5.9, Xin bị bắt và sẽ bị giam hành chính năm ngày.

Tại đồn, Xin nói rằng lúc sự việc xảy ra anh ta đang có “tâm trạng xấu” vì cãi nhau với bạn.

Xin cũng bị phạt tiền vì vi phạm của mình nhưng không rõ là bao nhiêu.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.