“Đôi chân pha lê” Robben dính chấn thương ngay trận mở màn giải Hà Lan

GD&TĐ - Ngôi sao có biệt danh “đôi chân pha lê” Arjen Robben dính chấn thương sớm phải rời sân ở trận mở màn giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) giữa Groningen với PSV, hôm 13/9.

Trọng tài an ủi khi “đôi chân pha lê” Robben dính chân thương.
Trọng tài an ủi khi “đôi chân pha lê” Robben dính chân thương.

Trở lại “mái nhà xưa” Groningen sau nhiều năm “đem chuông đi đánh xứ người”, cựu ngôi sao của Chelsea, Real Madrid, Bayer Munich có khởi đầu trận đấu khá tốt.

Tuy nhiên, tới phút 29 ngôi sao 36 tuổi dù không va chạm với ai song có lẽ do cố gắng đuổi theo khống chế trái bóng đã khiến cầu thủ có biệt danh “đôi chân pha lê” gặp vấn đề về gân kheo.

Buộc phải rời sân bất đắc dĩ ngay lần đầu ra mắt sau hơn 16 năm 155 ngày khiến Arjen Robben rất thất vọng cởi chiếc áo đấu ném xuống đất.

Trước đó vào năm 2019, do đã có tuổi cộng với tiền sử chấn thương nên Robben đã tuyên bố giải nghệ, song anh quyết định tái xuất giúp đội bóng thời niên thiếu ở mùa giải năm nay.

Việc “linh hồn” của đội bóng phải rời sân sớm khiến Groningen chịu thất bại nặng nề 1-3 trước đội khách PSV.

Cầu thủ chạy cánh Cody Gakpo lập cú đúp và Donyell Malen ghi bàn còn lại cho đội khách, trong khi đó Tomas Suslov có bàn thắng danh dự cho chủ nhà Groningen.

Arjen Robben từng giành nhiều danh hiệu trong sự nghiệp, đáng chú ý có thể kể tới 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 8 đĩa bạc Bundesliga, 1 FIFA Club World Cup, 1 Champions League 2013 và cả ngôi vị Á quân World Cup 2010 cùng tuyển Hà Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.