Arjen Robben thừa nhận có thể chuyển sang thi đấu tại Nga

Arjen Robben thừa nhận có thể chuyển sang thi đấu tại Nga

(GD&TĐ) - Mặc dù tuyên bố vẫn đang hạnh phúc tại Bayern Munich, nhưng trong bài phát biểu của mình với báo giới ngày hôm nay (16/8), ngôi sao người Hà Lan, Arjen Robben thừa nhận mình có thể chuyển sang thi đấu tại Nga.

1
Arjen Robben thừa nhận mình có thể chuyển sang thi đấu tại Nga

Trong bài phát biểu của mình, Arjen Robben khẳng định mình có thể chuyển sang thi đấu ở một CLB hàng đầu ở Nga sau khi kết thúc cuộc phiêu lưu của mình ở đấu trường Bundesliga.

Theo những thông tin bên lề, tiền đạo người Hà Lan đang quan tâm tới một cuộc di chuyển gia nhập gã nhà giàu mới nổi của Nga là Anzhi Makhachkala. CLB đã giành được chữ ký của Roberto Carlos gia nhập vào hàng ngũ của họ, và cung cấp cho tiền đạo Samuel Eto’o của Inter Milan 20 triệu euro tiền lương cho bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

“Tất nhiên, tôi có nghe nói về Anschi Makhachala, họ có rất nhiều tiền”, ngôi sao người Hà Lan mở đầu bài phát biểu. “Tại thời điểm này, tôi không muốn nói chuyện về tương lai của mình. Tôi năm nay 27 tuổi và vẫn đang hạnh phúc tại Bayern. Trong cuộc sống bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và một ngày nào đó tôi có thể sẽ thi đấu tại Nga”.

Arjen Robben đang có mùa giải thứ 3 thi đấu trong màu áo “Hùm xám” nước Đức sau khi gia nhập Bayern Munich từ Real Madrid bằng bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro và đang thu hút sự chú ý từ hai CLB thành Milan sau màn trình diễn ấn tượng của mình trong mùa giải vừa qua.

Phạm Kiên (theo Goal)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?