Độc đáo thư viện “Vương quốc nồi đất” ở Nghệ An

GD&TĐ - Thư viện “Vương quốc nồi đất” ở Giáo xứ Lưu Mỹ (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) được thành lập nhằm phát triển văn hóa đọc, đồng thời lưu giữ nét đẹp của quê hương.

Thư viện Vương quốc nồi đất thu hút các bạn đọc nhí.
Thư viện Vương quốc nồi đất thu hút các bạn đọc nhí.

Khoảng tháng 6/2021, dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong đó có huyện Đô Lương phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Nhận thấy nhu cầu đọc sách của người dân và các em học sinh trong thời gian giãn cách là hết sức cần thiết, Cha quản xứ và thầy Phó tế Giáo xứ Lưu Mỹ (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) đã nghĩ ra ý tưởng tạo nên một thư viện mang tên “Vương quốc nồi đất” nhằm nâng cao văn hóa đọc, cũng như lưu giữ nét đẹp truyền thống của quê hương.

Không gian bên trong thư viện "Vương quốc nồi đất" tại Giáo xứ Lưu Mỹ.
Không gian bên trong thư viện "Vương quốc nồi đất" tại Giáo xứ Lưu Mỹ.

Giáo xứ Lưu Mỹ ở xã Trù Sơn xưa nay được biết đến là một trong những làng nghề sản xuất nồi đất có truyền thống lâu đời bậc nhất ở xứ Nghệ. Chính vì vậy, màu sắc chủ đạo của thư viện cũng được chọn là màu nâu đỏ của đất nung.

Linh mục Antôn Hoàng Trung Hoa - Cha quản xứ Giáo xứ Lưu Mỹ cho biết, thư viện được lập ra không chỉ cung cấp nguồn sách phong phú đáp ứng nhu cầu đọc sách, học tập của các em trong vùng mà còn nhắc nhở giới trẻ gợi nhớ về cội nguồn truyền thống, lưu giữ bản sắc làng nghề nồi đất đang dần mai một.

“Sát cánh” cùng Linh mục Antôn Hoàng Trung Hoa trong việc lên ý tưởng cũng như xây dựng thư viện là thầy Phó tế Pet. Nguyễn Văn Công. “Mình dựa vào không gian sẵn có của phòng học cũ và tự thiết kế nên thư viện, các giá sách được dựng sát tường và bàn đọc chính được đặt thấp để làm cho không gian phòng đọc trở nên rộng rãi hơn”, thầy Phó tế Công chia sẻ.

Hiện nay, thư viện ở “Vương quốc nồi đất” có hơn 7.000 cuốn sách, truyện thuộc 42 thể loại khác nhau. Thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần, mọi người đều được khuyến khích tới đọc, mượn và trả sách miễn phí.  

Không gian đọc sách cũng trở nên thân thiện và lôi cuốn các bạn trẻ hơn nhờ các mẫu vật của làng nghề truyền thống được bày trí rất hợp lý và hấp dẫn.
Không gian đọc sách cũng trở nên thân thiện và lôi cuốn các bạn trẻ hơn nhờ các mẫu vật của làng nghề truyền thống được bày trí rất hợp lý và hấp dẫn.

Sách được sắp xếp khoa học và ngay ngắn theo từng mục trong diện tích khoảng 80m2. Phía dưới phần giá sách được thiết kế rộng hơn để đặt và bài trí các sách khổ lớn, ở giữa là các sách khổ vừa. Điểm độc đáo là phía trên cùng của giá sách được dùng để trưng dụng các mẫu vật của làng nghề truyền thống nồi đất.

Thư viện quản lý bằng phần mềm nên rất tiện lợi trong việc mượn trả và thống kê số lượng sách cũng như số lượng độc giả. Đến nay, thư viện đã phát gần 1.000 thẻ thư viện cho bạn đọc ở Trù Sơn và các xã lân cận.

Số lượng bạn đọc của thư viện thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó, đông nhất là các em học sinh tiểu học cho đến trung học phổ thông.

Bình hoa, ấm được bày biện, trang trí một cách khéo léo trong thư viện.
Bình hoa, ấm được bày biện, trang trí một cách khéo léo trong thư viện.

Để thư viện có thêm các đầu sách cũng như duy trì được lâu dài, Giáo xứ đã thành lập Ban điều hành thư viện, từ đó đưa ra những chiến lược để phát triển, vận động quyên góp sách cũng như tài chính.

“Em thường xuyên đến thư viện, không gian ở đây rất yên tĩnh. Bên cạnh việc mở mang kiến thức, em còn được trao đổi cùng bạn bè về những câu chuyện, những bài học mình vừa tiếp nhận được thông qua những cuốn sách”, em Nguyễn Thị Niệm (học sinh lớp 11, trú tại xã Trù Sơn) chia sẻ.

Mô hình thư viện ở Giáo xứ Lưu Mỹ không chỉ phổ biến văn hóa đọc, giúp các em học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách, báo, tài liệu mà còn giảm bớt sự phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ hay ảnh hưởng của mạng xã hội.

Lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đến tặng sách cho thư viện.
Lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đến tặng sách cho thư viện.

“Vì thư viện vẫn còn chật hẹp nên chúng tôi đang lên kế hoạch mở rộng. Trong dịp Tết Nguyên đán, Ban điều hành sẽ tổ chức kêu gọi quyên góp để mở rộng quy mô cũng như bổ sung thêm các đầu sách cho thư viện”, thầy Phó tế Pet. Nguyễn Văn Công cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.