GD&TĐ - Chùa Vĩnh Tràng (đường Nguyễn Trung Trực, TP Mỹ Tho) là ngôi chùa lớn nhất tỉnh Tiền Giang được xây dựng từ đầu thế kỉ 19 bởi ông bà Bùi Công Đạt.
Chùa có kiến trúc Á - Âu hài hòa giao thoa giữa Pháp, La Mã, Thái, Miên, Chàm với những hàng cột thanh mảnh, vòm cong, hoa văn nhiều màu sắc.
Năm 1894, Hòa thượng Thích Huệ Đăng ở chùa Giác Lâm (Gia Định) về trụ trì đã tổ chức xây dựng và đặt tên là chùa Vĩnh Trường. Chùa gồm có tiền đường, chánh điện, nhà tổ, nhà hậu với diện tích 14.000m được thiết kế theo hình chữ Quốc. Trải qua năm tháng người dân hành hương đến đây quen gọi là chùa Vĩnh Tràng…
Chùa Vĩnh Tràng có kiến trúc độc đáo mang nét giao thoa văn hóa Đông Tây được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1984. Giờ đây, chùa đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn ở miền Tây Nam Bộ, thu hút nhiều du khách đến tham quan cầu mong bình an, hạnh phúc.
Cổng tam quan chùa được ghép mảnh sành, sứ nhiều bức tranh minh họa sự tích nhà Phật, tích dân gian, tứ linh, mây trời, hoa lá...
Du khách sẽ được chiêm ngưỡng hơn 60 bức tượng Phật, được làm từ gỗ, đồng hay đất nung... Trong đó, nổi bật nhất là bộ tượng 18 vị La Hán cưỡi thú, tay cầm bửu bối cao khoảng 80cm được tạc bằng gỗ mít nằm dọc hai bên tường chánh điện. Bên trong chánh điện và nhà tổ tập trung nhiều hoành phi, tượng gỗ được chạm khắc rất khéo léo, tinh xảo.
Tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn trong tư thế kiết tường, dài 32m, cao 10m, nặng khoảng 250 tấn với sắc thái khuôn mặt rất nhẹ nhàng và an lạc. Nổi bật giữa hoa viên là pho tượng Phật Di Lặc với nụ cười hiền hậu có chiều dài 27m, chiều rộng 18m, cao 20m. Chùa vẫn còn lưu giữ được nhiều nét xưa, cổ kính.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Bất kể là bất mãn đến đâu và tuyên bố là “không chấp nhận”, cuối cùng thì Kiev và châu Âu cũng sẽ phải thực thi kết quả đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ.
GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn ở Tuyên Quang hoạt động từ 1/3/2025 đồng bộ với việc sắp xếp bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương.