Độc đáo mô hình trồng chuối hoa đỏ ở Cao Bằng

GD&TĐ - Mô hình trồng cây chuối hoa đỏ ở xã Bạch Đằng (Cao Bằng) đang mở ra hướng phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương.

Cán bộ xã Bạch Đằng đến tìm hiểu mô hình trồng cây chuối hoa đỏ của gia đình anh Bàn Tòn Nhì.
Cán bộ xã Bạch Đằng đến tìm hiểu mô hình trồng cây chuối hoa đỏ của gia đình anh Bàn Tòn Nhì.

Mô hình trồng chuối hoa đỏ quy mô lớn

Cây chuối hoa đỏ còn gọi là chuối tràng pháo hay chuối mỏ phượng, vốn là loại cây cảnh được yêu thích để trang trí nhà cửa, sân vườn. Điểm đặc biệt tạo nên sức hút của giống cây này nằm ở cụm hoa đỏ rực, nở từ nách lá, kết thành chuỗi rủ xuống như tràng pháo ngày Tết.

Viền lá vàng óng khiến toàn bộ phần hoa, lá trông giống chiếc mỏ phượng hoàng, biểu tượng của sự thịnh vượng trong phong thủy.

cay-chuoi-canh-hoa-do-2.jpg
Chuối hoa đỏ đang được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: M.H

Hoa của cây bền, tươi lâu trong nhiều tháng, thường nở vào mùa Xuân - Hè. Nhiều người tin rằng màu đỏ mang lại tài lộc, còn viền vàng đem đến may mắn. Trong phong tục truyền thống, cây chuối được trồng phía sau nhà để xua khí âm, tạo bình an cho gia chủ, gắn với câu “trước cau, sau chuối” của cha ông.

Tận dụng ưu thế đồi rừng rộng lớn và nắm bắt nhu cầu thị trường, khoảng một năm nay, anh Bàn Tòn Nhì và vợ là chị Triệu Thị Đào, dân tộc Dao, ở xóm Sẻ Pản, xã Bạch Đằng (Cao Bằng) đã mạnh dạn đầu tư hơn 3.000m2 đồi rừng để trồng gần 2.000 cây chuối hoa đỏ.

Theo anh Nhì, chuối hoa đỏ là cây khỏe, ít bệnh, chịu được khí hậu khắc nghiệt. Trồng và chăm sóc đơn giản nên phù hợp với điều kiện ở vùng cao.

Tiềm năng nhân rộng

Anh Nhì cho biết, trồng cây hoa chuối đỏ chỉ cần làm đất kỹ, bón phân hữu cơ, sau đó tưới giữ ẩm vừa phải. Cây dễ sống, nhưng nếu tưới quá nhiều nước rất dễ bị úng.

sau-chuoi.jpg
sau-chuoi-2.jpg
Sâu chuối là đặc sản địa phương với giá bán 300 nghìn đồng/kg.

Theo anh Nhì, muốn cây phát triển đẹp, người trồng nên chọn những nhánh khỏe, tách gọn gàng để rễ bén nhanh. Khi cây được 5 tháng, cần tỉa bớt chồi theo định kỳ để bụi cây phát triển cân đối, tạo dáng tự nhiên.

Cây chuối hoa đỏ có thể cao 1-1,5m, thậm chí lên tới 3m nếu chăm sóc tốt. Lá cây rộng, thon dài, có gân rõ và thân xanh với vân sọc dọc tạo vẻ đẹp trông rất “rừng núi”. Đây cũng là lý do nhiều khách hàng tìm mua cả cây về trồng làm cảnh hoặc mua hoa để cắm bình.

"Hoa chuối đỏ được khách đặt mua rất nhiều, mỗi cành hoa bán tới 300 nghìn đồng, còn cây cảnh trưởng thành có giá 1-2 triệu đồng/cây. Đặc biệt, loại sâu cuốn lá sống trên cây chuối đỏ, vốn là đặc sản địa phương, cũng có giá 300 nghìn đồng/kg, tạo thêm nguồn thu cho gia đình", anh Nhì nói.

Ngoài chuối đỏ, gia đình anh Nhì còn trồng thêm hoa lan. Tổng nguồn thu từ hoa lan, chuối hoa đỏ và sâu chuối được hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình anh nhanh chóng thoát nghèo, vươn lên khá giả.

vuon-lan-bach-dang.jpg
Cán bộ xã Bạch Đằng tham quan vườn lan của gia đình anh Bàn Tòn Nhì.

Bà Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bạch Đằng đánh giá, gia đình anh Bàn Tòn Nhì và chị Triệu Thị Đào là một trong những hộ tiên phong dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đưa giống cây mới vào trồng trên đất đồi rừng.

"Mô hình trồng chuối hoa đỏ của anh chị đã chứng minh hướng đi đúng, mang lại thu nhập cao và ổn định. Đây là mô hình có thể nhân rộng, nhất là với các hội viên phụ nữ mong muốn phát triển kinh tế gia đình từ những loại cây có giá trị, dễ chăm sóc", bà Vân nói.

Xã Bạch Đằng cũng như các địa phương miền núi, vùng cao đang khuyến khích người dân chuyển đổi các diện tích đất kém hiệu quả sang các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện khí hậu bản địa. Mô hình của anh Nhì là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tiềm năng nhân rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ