Doanh nghiệp kịp thời hỗ trợ khi lao động ngoài nước gặp rủi ro

GD&TĐ - NLĐ đi làm việc ở nước ngoài sẽ được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ khi gặp rủi ro hoặc cần hỗ trợ pháp lý

Người lao động được nhận hỗ trợ từ doanh nghiệp và Quỹ Hỗ trợ lao động ngoài nước (Ảnh Internet)
Người lao động được nhận hỗ trợ từ doanh nghiệp và Quỹ Hỗ trợ lao động ngoài nước (Ảnh Internet)

Theo Quyết định 40/2021/TTg về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ khi gặp rủi ro như tai nạn, tử vong, ốm đau, mất việc làm hoặc cần hỗ trợ pháp lý. Mức hỗ trợ từ 7- 40 triệu đồng/người, tùy từng trường hợp.

Thống kê của Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ,TB&XH) cho thấy, từ năm 2014, số lao động đi làm việc ở nước ngoài đã vượt con số 100.000 người/năm. Dự kiến năm 2023 con số này sẽ tăng lên khoảng 200.000 lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Theo đó, mỗi năm lượng kiều hối mà lao động Việt Nam gửi về nước khoảng 3 - 4 tỷ USD.

Song theo thống kê của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, chỉ trong vòng 3 năm (2019 – 2021) đã có 198 thân nhân gia đình có lao động đi làm việc ở nước ngoài tử vong được nhận hỗ trợ. 180 người lao động khác bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau bệnh tật không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc phải về nước trước hạn.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi đi làm việc nước ngoài, cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 40/2021/TTg về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Việc hỗ trợ như vậy đã phần nào động viên, chia sẻ kịp thời với người lao động cũng như thân nhân.

Cụ thể, Quyết định 40/2021/TTg đã nêu: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước với mục đích nhằm hỗ trợ phát triển, ổn định và mở rộng thị trường; Phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp; Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Theo đó, người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ khi gặp rủi ro như tai nạn, tử vong, ốm đau, mất việc làm hoặc cần hỗ trợ pháp lý. Mức hỗ trợ từ 7- 40 triệu đồng/người, tùy từng trường hợp. Trước đây, một lao động không may gặp rủi ro, tử vong thì chỉ được hỗ trợ 10 triệu đồng.

Lao động xuất khẩu nếu gặp rủi ro sẽ được hỗ trợ kịp thời (Ảnh Internet)

Lao động xuất khẩu nếu gặp rủi ro sẽ được hỗ trợ kịp thời (Ảnh Internet)

Lao động xuất khẩu nếu gặp rủi ro sẽ được hỗ trợ kịp thời (Ảnh Internet)

Trường hợp hỗ trợ người lao động chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí giải quyết vụ việc thì mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí giải quyết vụ việc. Tối đa 50 triệu đồng/vụ việc. Trường hợp vụ việc liên quan đến nhiều người lao động, mức hỗ trợ tối đa lên tới 100 triệu đồng/vụ việc.

Như trường hợp lao động Phạm Văn C sinh năm 1992 ở Hải Dương sang Đài Loan làm việc mới được hơn 2 tháng thì không may gặp tai nạn tử vong. Ngay lập tức, Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan đã kết nối hỗ trợ lao động và gia đình lao động đưa tro cốt anh C về nước. Sau đó Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 40 triệu để lo mai táng cho lao động.

Hay như lao Nguyễn Thị Hoàng quê Hưng Yên sang Đài Loan làm công nhân may. Do xưởng may bị cháy, chị Hoàng bị bỏng nặng và phải về nước, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ chị Hoàng 7 triệu đồng.

Theo Điều 7 Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg quy định khi doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng góp Quỹ mức 150.000 đồng/lao động/hợp đồng. Do đó, doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp.

Ông Lê Nhật Tân, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực (LOD) cũng cho rằng đây là chính sách rất nhân văn. Về phía Công ty, khi lao động không may gặp rủi ro phải về nước, đã có những chính sách hỗ trợ như căn tính thời gian người lao động đã làm việc ở nước ngoài, trích trả lại những tháng chưa làm việc cho người lao động.

Những năm qua cho thấy Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hỗ trợ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài không may gặp rủi ro.

Từ năm 2019 – 2021:

-Có 198 thân nhân gia đình có lao động đi làm việc ở nước ngoài tử vong được nhận hỗ trợ.

- 180 người lao động khác bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau bệnh tật phải về nước trước hạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.