Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 của Ukraine báo cáo rằng họ đã ghi nhận được hơn hai chục phương tiện cơ giới. Cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine bắt đầu vào sáng ngày 6 tháng 3.
"Hơn hai chục thiết bị, bao gồm cả xe chiến đấu đổ bộ đường không, lần lượt di chuyển về phía các vị trí của Lữ đoàn cơ giới độc lập King Danylo số 24", Quân đội Ukraine cho biết.

Ngay từ đầu cuộc tấn công, lực lượng Nga liên tục bị máy bay không người lái trinh sát của Ukraine theo dõi. Đoàn quân sau đó bị pháo binh và FPV tấn công liên tục.
"Họ được chào đón nồng nhiệt: bộ binh, pháo binh và phi hành đoàn máy bay không người lái đã làm mọi thứ để khiến cuộc hành trình của quân Nga trở nên khó quên", Lữ đoàn 24 cho biết.
Hậu quả là thiết giáp của Nga bị kẹt trong tình trạng tắc đường. Một đoàn dài phương tiện hư hỏng đã chặn đường băng qua kênh đào.
"Những người sống sót đã nhấn số lùi, nhưng không phải ai cũng thoát được", Quân đội Ukraine cho biết.

Bộ binh Nga đổ bộ từ xe thiết giáp đã cố gắng ẩn náu trong nhà nhưng lập tức bị máy bay không người lái tấn công.
Có ít nhất 14 thiết giáp bị cháy hoặc bị bỏ lại trên chiến trường. Theo ước tính sơ bộ, quân Nga thiệt hại về nhân lực ít nhất là 33 chiến binh tử trận và bị thương.
Quân đội Nga đang sử dụng toàn bộ kho vũ khí và đơn vị quân sự của mình, nhưng họ không thể chiếm được hoàn toàn thành phố.

Hiện tại, binh sĩ Nga đang thay đổi chiến thuật. Trong khi trước đây họ tấn công bằng các nhóm bộ binh nhỏ, thì bây giờ lợi dụng điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn kém để tích trữ trang thiết bị.
Vào tháng 1, tại khu vực Chasov Yar, trong quá trình đẩy lùi cuộc tấn công của, các đơn vị của Lữ đoàn 24 cũng đã phá hủy 4 xe BMD-4 của Nga.