Đoàn Lục Nam xếp thứ Nhất khối phòng GD&ĐT Giải Việt dã

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với khối phòng GD&ĐT, đoàn Lục Nam (Bắc Giang) xếp thứ Nhất tại Giải Việt dã truyền thống tranh cúp Báo Bắc Giang lần thứ 40 năm 2023.

Đoàn Lục Nam xếp thứ Nhất khối các Phòng GD&ĐT tại Giải Việt dã.
Đoàn Lục Nam xếp thứ Nhất khối các Phòng GD&ĐT tại Giải Việt dã.

Sáng 26/3, Báo Bắc Giang, Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Văn hóa TT&DL và Sở GD&ĐT Bắc Giang tổ chức khai mạc Giải Việt dã truyền thống tranh cúp Báo Bắc Giang lần thứ 40 năm 2023.

Giải với chủ đề “Chạy vì sức khỏe - Kết nối yêu thương” đã thu hút 51 đoàn với tổng số gần 2,2 nghìn vận động viên (VĐV) là học sinh các trường phổ thông, các câu lạc bộ dưỡng sinh của người cao tuổi, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Kết thúc Giải, Ban tổ chức trao tổng số 14 bộ giải cho các đoàn VĐV, VĐV thi đấu đạt thành tích cao ở các nội dung. Ở giải dành cho các huyện, thành phố, đoàn Lạng Giang xếp thứ Nhất toàn đoàn, xếp thứ Nhì là huyện Lục Nam, huyện Tân Yên xếp thứ Ba.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn khối Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (Ảnh BBG).
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn khối Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (Ảnh BBG).

Riêng đối với giải dành cho học sinh THCS (khối phòng GD&ĐT), giải Nhất cá nhân nội dung nam 3 km thuộc về VĐV Giáp Huy Hoàng; nữ 2 km thuộc về VĐV Đặng Thủy Tiên (cả hai VĐV đều thuộc huyện Lục Nam). Như vậy, kết quả thi đấu giải ở khối phòng GD&ĐT, đoàn Lục Nam xếp thứ Nhất, Tân Yên xếp thứ Nhì và Sơn Động xếp thứ Ba.

Giải chạy tập thể dành cho các đơn vị trên địa bàn TP Bắc Giang, ở khối các trường THCS, giải Nhất thuộc về Trường THCS Tân Tiến và THCS Trần Phú, khối trường THPT, giải Nhất thuộc về Trường THPT Nguyên Hồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất khối ngành; khối câu lạc bộ dưỡng sinh phường Thọ Xương và Xương Giang cùng giành giải Nhất.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao giải các giải phụ cho VĐV: Nam, nữ trẻ nhất, cao tuổi nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất cho 6 cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ