Đoàn khách Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

GD&TĐ - Hôm nay là ngày đầu Trung Quốc mở cửa cho người dân đi du lịch theo đoàn tới Việt Nam sau gần 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sáng 15/3, cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam) - Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) chính thức mở cửa đón khách du lịch.

Sáng 15/3, cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam) - Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) chính thức mở cửa đón khách du lịch.

Trong buổi sáng, đoàn khách 38 người của Công ty Du lịch Thần Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) đến từ nhiều địa phương Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái theo tour du lịch 4 ngày, 3 đêm tại: Móng Cái, Hạ Long và Hà Nội.

Trong buổi sáng, đoàn khách 38 người của Công ty Du lịch Thần Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) đến từ nhiều địa phương Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái theo tour du lịch 4 ngày, 3 đêm tại: Móng Cái, Hạ Long và Hà Nội.

Lãnh đạo TP Móng Cái và các ngành khối cửa khẩu, các đơn vị du lịch đã đến tặng hoa đoàn khách du lịch đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lãnh đạo TP Móng Cái và các ngành khối cửa khẩu, các đơn vị du lịch đã đến tặng hoa đoàn khách du lịch đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lãnh đạo thành phố Móng Cái chụp ảnh làm kỷ niệm cùng đoàn khách Trung Quốc.

Lãnh đạo thành phố Móng Cái chụp ảnh làm kỷ niệm cùng đoàn khách Trung Quốc.

Ngoài đoàn khách du lịch đầu tiên của Công ty Thần Châu, hàng trăm người đã đăng ký làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, đa số là cư dân biên giới qua lại buôn bán giữa 2 nước.

Ngoài đoàn khách du lịch đầu tiên của Công ty Thần Châu, hàng trăm người đã đăng ký làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, đa số là cư dân biên giới qua lại buôn bán giữa 2 nước.

Cùng với đoàn khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào Việt Nam, trong sáng ngày 15/3 cũng có một số đoàn khách Việt Nam sang Trung Quốc du lịch.

Cùng với đoàn khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào Việt Nam, trong sáng ngày 15/3 cũng có một số đoàn khách Việt Nam sang Trung Quốc du lịch.

Theo thống kê, đến 11h, đã có 1.263 người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong đó có 632 người nhập cảnh và 604 người xuất cảnh, chủ yếu là cư dân biên giới 2 nước.

Theo thống kê, đến 11h, đã có 1.263 người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong đó có 632 người nhập cảnh và 604 người xuất cảnh, chủ yếu là cư dân biên giới 2 nước.

Người dân và du khách làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Người dân và du khách làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp thành phố Móng Cái cho biết, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đã tham mưu với thành phố, tỉnh bên cạnh việc phát triển du lịch sẵn có như biển đảo, tâm linh, biên giới, thì cần thêm những sản phẩm du lịch độc đáo khác, mở những khu du lịch mang phong thái đặc trưng, đặc thù.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp thành phố Móng Cái cho biết, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đã tham mưu với thành phố, tỉnh bên cạnh việc phát triển du lịch sẵn có như biển đảo, tâm linh, biên giới, thì cần thêm những sản phẩm du lịch độc đáo khác, mở những khu du lịch mang phong thái đặc trưng, đặc thù.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan liên ngành khối cửa khẩu rà soát lại các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình triển khai thực hiện. Phối hợp với bên bạn chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cho đoàn khách du lịch đầu tiên trong ngày hôm nay. Thành phố đảm bảo các dịch vụ phục vụ du khách theo tinh thần “Trách nhiệm - Thân thiện - An toàn”, góp phần phát triển du lịch của thành phố mang tính bền vững cho địa phương.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan liên ngành khối cửa khẩu rà soát lại các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình triển khai thực hiện. Phối hợp với bên bạn chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cho đoàn khách du lịch đầu tiên trong ngày hôm nay. Thành phố đảm bảo các dịch vụ phục vụ du khách theo tinh thần “Trách nhiệm - Thân thiện - An toàn”, góp phần phát triển du lịch của thành phố mang tính bền vững cho địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.