Lực lượng nơi tuyến đầu trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo
Ngày 12/10, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tại xã Long Sơn. Đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM dẫn đầu.
Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện các sở, ngành thành phố.

Đón tiếp đoàn, Đại tá Triệu Thanh Tùng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đã giới thiệu về truyền thống, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. Hiện Vùng 2 Hải quân đang quản lý, bảo vệ vùng biển rộng hơn 300.000 km2, trải dài từ xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) đến xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau).
Trọng tâm là khu vực DK1 và DK2 thuộc vùng biển TPHCM - nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển.
Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, xây dựng đơn vị “cách mạng - chính quy - tinh nhuệ - hiện đại”.
Lực lượng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an toàn cho các hoạt động thăm dò dầu khí, khai thác hải sản và phát triển kinh tế biển, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của đất nước.
Không chỉ là đơn vị nòng cốt về quốc phòng, Vùng 2 Hải quân còn là trung tâm huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Nhiều mô hình rèn luyện kỷ luật, sáng kiến kỹ thuật, phương pháp quản lý hiện đại từ Vùng 2 đã trở thành kinh nghiệm quý có thể vận dụng trong quản trị, điều hành ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố trong thời kỳ hội nhập.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. Ông gửi lời chúc sức khỏe, chúc tập thể Vùng 2 Hải quân tiếp tục vững vàng tay súng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
Thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng 2, Đại tá Triệu Thanh Tùng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam.
Ông tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ mới sẽ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, phát huy tinh thần sáng tạo và đoàn kết, đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm văn minh - hiện đại - nghĩa tình của cả nước.
Vì một thành phố biển năng động
Chuyến làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân là một trong ba điểm khảo sát trọng tâm trong chương trình công tác của Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I.
Cùng với Cảng nước sâu Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu), đây là những mô hình tiêu biểu đại diện cho ba trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của TPHCM: quốc phòng - kinh tế biển - logistics hiện đại.

Thông qua chuyến khảo sát, đoàn công tác mong muốn tìm hiểu thực tiễn phát triển của các mô hình tiêu biểu, đồng thời ghi nhận vai trò năng động, sáng tạo của khu vực kinh tế tư nhân trong việc triển khai Nghị quyết 68 của Thành ủy về đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển kinh tế biển và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.
Tại Vùng 2 Hải quân, các đại biểu tham quan Lữ đoàn 167, đơn vị tàu chiến đấu chủ lực của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam. Qua trải nghiệm thực tế, đoàn hiểu rõ hơn quy trình huấn luyện, công tác rèn luyện thể lực, kỹ năng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.
Đây cũng là dịp để các đại biểu thành phố cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần “thép” của người lính biển, những người ngày đêm bảo vệ bình yên nơi đầu sóng, đồng thời là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển, phát triển kinh tế.

Bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, Vùng 2 Hải quân còn tích cực tham gia các chương trình dân vận và an sinh xã hội như: “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, hỗ trợ phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn trên biển. Những hoạt động đó góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân.
Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã trao quà lưu niệm, thể hiện mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa TPHCM và Vùng 2 Hải quân – lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo phía Nam.
Chuyến công tác không chỉ là hoạt động khảo sát trong khuôn khổ Đại hội, mà còn là biểu tượng của tinh thần “từ đất liền hướng ra biển lớn”, nơi ý chí chính trị, khát vọng phát triển và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc hòa quyện trong cùng một nhịp đập.