Đỗ Thị Hà mất cơ hội được đặc cách vào thẳng top 30 Miss World 2021

GD&TĐ - Đại diện của Việt Nam tại Miss World 2021 là Hoa hậu Đỗ Thị Hà mất hoàn toàn cơ hội được đặc cách vào thẳng top 30 Miss World 2021.

Sau Miss Grand International 2021 và Miss Universe 2021 thì Miss World 2021 nói chung và Đỗ Thị Hà nói riêng đang là những cái tên nhận được sự chú ý rất lớn từ truyền thông cũng như người hâm mộ.

Tới hiện tại, tại Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã mang về một số thành tích như: Top 16 Head To Head Challenge - Thử thách Đối đầu, top 27 Hoa hậu Tài năng, top 13 Top Model. 

Tuy nhiên, nàng hậu của chúng ta không đạt được thứ hạng nào ở giải phụ Hoa hậu Thể thao, Hoa hậu Nhân ái (phần thi quan trọng nhất, nhân đôi điểm).

Đỗ Thị Hà mất cơ hội được đặc cách vào thẳng top 30 Miss World 2021 ảnh 1
Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Rạng sáng 14/12 (giờ Việt Nam), BTC Miss World đã công bố kết quả chính thức của vòng thi phụ Hoa hậu Tài năng. Top 5 thí sinh xuất sắc nhất gồm có: Chile, Na Uy, Nhật Bản, Mông Cổ, Bắc Ireland. 

Người đẹp giành chiến thắng giải phụ Hoa hậu Tài năng tới từ Mông Cổ. Với thành tích này, cô được đặc cách vào thẳng top 30 trong đêm chung kết Miss World 2021. 

Điều đó đồng nghĩa với việc, đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Đỗ Thị Hà mất hoàn toàn cơ hội này.

Ngoài ra, Miss World 2021 cũng đã công bố các giải thưởng phụ. 10 thí sinh chắc chắn sở hữu tấm vé đặc cách vào thẳng top 30 đêm Chung kết bao gồm: Mông Cổ (thắng giải Hoa hậu Tài năng), Bờ Biển Ngà (thắng giải Top Model), Mexico (thắng giải Hoa hậu Thể thao) và 8 thí sinh thắng giải Head To Head Challenge - Thử thách Đối đầu: Nepal, Paraguay, Venezuela, Botswana, Cameroon, Philippines, Bờ Biển Ngà, Nicaragua.

10 thí sinh đầu tiên sẽ có mặt trong top 30 đêm Chung kết Miss World 2021.

10 thí sinh đầu tiên sẽ có mặt trong top 30 đêm Chung kết Miss World 2021.

Vậy là chỉ còn 20 vị trí trống cho top 30 và việc đại diện Việt Nam - Hoa hậu Đỗ Thị Hà không thắng giải phụ nào đã khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra rất lo lắng cho thứ hạng của cô, khi sự cạnh tranh 20 vị trí còn lại của 87 thí sinh đến từ các nước trở nên khó khăn và khốc liệt hơn bao giờ hết.

Có thể thấy ở thứ hạng hiện tại, đại diện Việt Nam sẽ cần cố gắng hơn để có cơ hội tiến sâu tại đấu trường sắc đẹp danh giá này.

Chung kết Miss World 2021 sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tới và dự kiến được phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube của cuộc thi. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.