Đỗ Thị Hà chính thức dừng chân tại Top 12 Miss World 2021

GD&TĐ - Top 6 Miss World 2021 đã được xướng tên, dù rất tiếc nhưng Đỗ Thị Hà - đại diện Việt Nam phải dừng chân tại Top 12 chung cuộc.

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2021 đang diễn ra với sự tham gia của 40 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Hoa hậu Thế giới 2019 Toni-Ann Singh đến từ Jamaica sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Đỗ Thị Hà là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào top 12 Miss World 2021. Cô chiến thắng vòng bình chọn. Đỗ Thị Hà chia sẻ, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vời đồng thời không quên gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ thời gian qua.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Việt Nam có đại diện lọt vào Top 12 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Trước đó, Lương Thùy Linh đã lọt vào Top 12 Miss World 2020 tại Anh quốc.

Đỗ Thị Hà chính thức dừng chân tại Top 12 Miss World 2021  ảnh 1
Đỗ Thị Hà chính thức dừng chân tại Miss World 2021.

Đỗ Thị Hà chính thức dừng chân tại Miss World 2021. 

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã thay đổi Top 12 thành Top 13, bổ sung người đẹp Bờ Biển Ngà vào nhóm đi tiếp.

Danh sách top 13 Miss World 2021 đã được công bố gồm: Việt Nam, Mexico, Philippines, Bắc Ireland, Phần Lan, Somalia, USA, Colombia, Cộng hoà Séc, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Bờ Biển Ngà.

Mới đây, top 6 Miss World 2021 đã được xướng tên, dù rất tiếc nhưng đại diện Việt Nam là Đỗ Thị Hà đã phải dừng chân tại top 12 chung cuộc. Đây được xem là một thành tích vô cùng hãnh diện của Đỗ Thị Hà. Cô xứng đáng có một chiếc vương miện trong lòng những người dân Việt Nam.

Trước đó, Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties cũng đã đưa ra bảng dự đoán ứng viên tiềm năng sẽ giành được chiếc vương miện danh giá và Đỗ Thị Hà - đại diện của Việt Nam không có mặt trong danh sách này.

Những thí sinh được chuyên trang Global Beauties đánh giá cao, dự đoán đăng quang gồm đại diện Bờ Biển Ngà, Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Puerto Rico, Nam Phi, Venezuela, Mexico, Anh, Botswana.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.