Đỗ Thị Hà tự tin trên sân khấu chung kết Miss World 2021

GD&TĐ - Chung kết Hoa hậu Thế giới 2021 đang được diễn ra với sự tham gia của top 40 thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Từng bị hoãn vào hồi tháng 12/2021 vì sự an toàn của các thí sinh, nhân viên, đội ngũ tổ chức do dịch bệnh Covid-19, 20 giờ tối 16/3 theo giờ địa phương, tức 7 giờ sáng ngày 17/3 theo giờ Việt Nam, chung kết cuộc thi Miss World 2021 đang được tổ chức tại San Juan, Puerto Rico với sự tham gia của 40 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới.

Hoa hậu Thế giới 2019 - Toni-Ann Singh đến từ Jamaica sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Trong 40 thí sinh xuất sắc dự chung kết, 15 người đẹp từng thắng các vòng thi phụ và 25 thí sinh do ban giám khảo quyết định.

15 thí sinh thắng các phần thi phụ gồm: Karolina Vidales (Mexico), Burte-Ujin Anu (Mông Cổ), Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà), Namrata Shrestha (Nepal), Bethania Borba (Paraguay), Alejandra Conde (Venezuela), Palesa Mofele (Botswana), Audrey Monkam (Cameroon), Tracy Perez (Philippines), Sheynnis Palacios (Nicaragua), Shudufhadzo Musida (Nam Phi), Sharon Obara (Kenya), Rehema Muthamia (Anh), Shree Saini (Mỹ).

25 người đẹp còn lại do ban giám khảo bình chọn gồm: Việt Nam, Indonesia, Trinidad & Tobago, Argentina, Canada, Cộng hòa Dominica, Ireland, Somalia, Chile, Trung Quốc, Sri Lanka, Iceland, Ba Lan, Hungary, Puerto Rico, Colombia, Cộng hòa Czech, Bắc Ailen, Pháp, Ecuador, Guinea, Bahamas, Maylaysia, Brazil, Madagascar.

Đỗ Thị Hà tự tin tranh tài cùng các thí sinh tại đêm chung kết Miss World 2021.

Đỗ Thị Hà tự tin tranh tài cùng các thí sinh tại đêm chung kết Miss World 2021. 

Tại các phần thi trước đó tại Miss World 2021, đại diện Việt Nam là Đỗ Thị Hà đã gặt hái được loạt thành tích đáng nể như: Top 16 Head To Head Challenge - Thử thách đối đầu, top 27 Hoa hậu Tài năng. Đáng chú ý, Hoa hậu Đỗ Thị Hà là đại diện duy nhất của châu Á vào top 13 phần thi Top Model trong cuộc thi Miss World năm nay.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, ban đầu, cô đặt mục tiêu gần nhất cho mình là Top 12. Sau khi đồng hành cùng cuộc thi, Đỗ Thị Hà đã đặt mục tiêu cao nhất là top 5 và có thể giành được ngôi vị Á hậu vì các thí sinh năm nay đều rất mạnh.

“Tuy nhiên, tôi vẫn nỗ lực hết mình vì đích đến cuối cùng vẫn là chiếc vương miện Miss World 2021. Đây không chỉ là sự kỳ vọng của riêng tôi mà còn là của gia đình và khán giả Việt Nam”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói.

Ngoài ra, trong vòng phỏng vấn kín vừa qua, người đẹp Thanh Hóa được hỏi về quá khứ đi cày ruộng, cấy lúa. Cô tự tin đã trả lời tốt và gây ấn tượng với ban giám khảo. 

Đỗ Thị Hà bật mí, cô sẽ để tóc xoăn và mặc váy dạ hội màu hồng trong đêm Chung kết Miss World 2021. “Hà sẽ không make-up quá đậm, làm sao vừa đủ để bắt ánh đèn sân khấu và không bị quá mờ nhạt. Hà ưu tiên sự phù hợp chứ không bắt chước cách trang điểm của bất kì ai” - Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ