Đỗ Hùng Dũng so sánh HLV Troussier và Park Hang Seo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Đỗ Hùng Dũng, phong cách làm việc của HLV Troussier và ông Park Hang Seo có ít nhiều khác biệt.

Đỗ Hùng Dũng chuẩn bị sang Hàn Quốc thăm Văn Toàn.
Đỗ Hùng Dũng chuẩn bị sang Hàn Quốc thăm Văn Toàn.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhận sự tín nhiệm đến từ HLV Troussier khi được nhà cầm quân người Pháp trao tấm băng đội trưởng trong đợt tập trung vừa qua của đội tuyển Việt Nam.

Dưới thời của HLV Park Hang Seo, Hùng Dũng cũng nhiều năm giữ băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam.

Trong một chương trình truyền hình, Hùng Dũng đã có dịp chia sẻ những điều thú vị về HLV Troussier. Tiền vệ của Hà Nội FC cho hay: "HLV Troussier là mẫu người tỉ mỉ, luôn đi sâu từng chi tiết một, làm thế nào phải có được sự hoàn hảo. Với những cầu thủ ĐTQG dù có chinh chiến nhiều năm vẫn phải sửa và phải nỗ lực qua từng buổi tập".

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa HLV Troussier và ông thầy Park Hang Seo, Đỗ Hùng Dũng nêu quan điểm: "Thầy Park đưa ra yêu cầu mọi người phải tự suy nghĩ, tự vận động. Còn với HLV Troussier, ông ấy sẽ chủ động thị phạm để cầu thủ có thể hình dung rõ hơn. Qua các buổi tập, các cầu thủ tự hiểu là chúng ta đang tập kiểm soát bóng".

Thủ quân ĐT Việt Nam cho biết thêm: "Những ai thể hiện tốt, đạt được yêu cầu thì sẽ có tên trong danh sách ĐTQG, không phân biệt tuổi tác. Các cầu thủ U20, U23 có lợi thế hơn vì họ như trang giấy trắng. Còn với những cầu thủ như tôi thì phải thay đổi, phải lật trang cũ đi để sang trang mới, sẽ mất thời gian hơn.

Với mọi người là 4 ngày nhưng với chúng tôi dài như 2 tuần vì phải tiếp nhận quá nhiều thứ mới. Đàn anh thậm chí còn phải đứng nhìn các bạn U23 tập để biết HLV muốn gì", Hùng Dũng thổ lộ.

Sau vòng 4, V.League 2023 tạm nghỉ và sẽ trở lại vào tháng 6 tới. Tiếp đó, sau vòng 7, V-League 2023 có quãng nghỉ để nhường chỗ cho U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Nhân dịp này, Đỗ Hùng Dũng sẽ sang Hàn Quốc thăm Văn Toàn - cựu tiền đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai đang chơi cho Seoul E-Land FC ở K-League 2.

Do đó, đội trưởng ĐT Việt Nam có thể tận dụng cuộc hội ngộ với đồng đội, nhờ chân sút quê Hải Dương tư vấn về chuyện xuất ngoại, điều mà Hùng Dũng luôn khao khát.

Về phía Văn Toàn, kể từ khi sang Hàn Quốc, anh đã chơi 3 trận với 160 phút gồm một lần đá chính và hai lần dự bị, nhưng chưa để lại dấu ấn đặc biệt nào. Tuy vậy, tinh thần thi đấu máu lửa cùng tốc độ của Văn Toàn lại được HLV Park Chong-kyun và các đồng đội của anh đánh giá cao và cơ hội vẫn rất rộng mở với tiền vệ này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ