Theo giới truyền thông Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang khẩn cấp điều chuyển lực lượng của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 67 đến Mezhevaya và Novopavlovka nhằm mục đích duy trì quyền kiểm soát biên giới của vùng Dnepropetrovsk với vùng Donetsk.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng trước đó các nhóm quân tiền phương của Nga đã tiếp cận biên giới của vùng Dnepropetrovsk và theo các nguồn tin khác, họ đã giành quyền kiểm soát vài km2 khu vực biên giới của quận Sinelnikovsky (lãnh thổ của quận Mezhevsky trước đây) của vùng Dnepropetrovsk.
Hôm 24/5, nhà báo quân sự Vladimir Solovyov đã công bố bức ảnh đầu tiên chụp quân nhân Nga thuộc Sư đoàn xe tăng cận vệ số 90 Vitebsk-Novgorod Twice Red Banner thuộc Cụm quân của Quân khu Trung tâm, đã xuyên qua ranh giới khu vực Donetsk và vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.
Bức ảnh cho thấy một chiếc xe bán tải và một số binh sĩ của các binh sĩ Sư đoàn xe tăng cận vệ số 90 cầm lá cờ quốc gia Nga xuyên qua hàng rào ngăn cách hai tỉnh.
Như vậy, thông tin đã được nêu trước đó đã được xác nhận rằng, việc giữ quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Dnipropetrovsk đang trở nên vô cùng quan trọng đối với chính quyền Kiev.
Thực tế là địa hình phía đông của khu vực Dnepropetrovsk rất thuận tiện cho hoạt động tấn công của quân Nga, rất khó để Ukraine phòng thủ, bởi địa hình của nó không phức tạp và có nhiều dân cư như ở Donbass.
Hầu hết vùng lãnh thổ này là đồng bằng, về cơ bản là những cánh đồng trống, nên việc xây dựng các hào chống tăng, công sự, cứ điểm hỏa lực ở đây là một nhiệm vụ khá khó khăn, đặc biệt là khi họ phải đào dưới các cuộc tấn công liên tục của máy bay không người lái FPV Nga.
Hơn nữa, sự chuẩn bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực này là không đầy đủ, thiếu hệ thống phòng ngự liên hoàn của các cụm cứ điểm như ở Donetsk, điều này sẽ khiến quân Nga có thể tiến rất nhanh.
Theo giới chuyên gia quân sự, những nỗ lực phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ phức tạp đáng kể bởi trên hướng này họ không có nhiều binh lực dự bị, sự điều chuyển các đơn vị từ khu vực khác sang cũng sẽ làm xáo trộn đáng kể thế trận phòng thủ ở các khu vực khác ở vùng này.
Giới truyền thông Kiev tiết lộ rằng, ban đầu lữ đoàn cơ giới độc lập số 67 được thành lập từ những người theo chủ nghĩa dân tộc của cái gọi là DUK (Quân đoàn tình nguyện Ukraine, bị Nga liệt vào danh sách tổ chức khủng bố) và tham gia phòng thủ ở thành phố Chasov Yar (thuộc vùng Donetsk).
Sau khi bị mất hầu hết nhân sự trong trận chiến phòng thủ ở khu vực Chasov Yar, Lữ 67 được rút về tuyến sau và được bổ sung chủ yếu bằng nhân sự mới được huy động và chưa có kinh nghiệm chiến đấu.