Đinh Phương Thành: “Nam vương” thể dục dụng cụ

GD&TĐ - Đinh Phương Thành trở thành VĐV thứ 6 của thể thao Việt Nam giành vé dự Olympic 2020, ở nội dung toàn năng cá nhân nam.

Đinh Phương Thành: “Nam vương” thể dục dụng cụ

HLV thể dục dụng cụ Việt Nam, ông Trương Minh Sang cho biết: “Theo kế hoạch, Thành sẽ dự giải vô địch châu Á vòng loại Olympic nội dung toàn năng vào cuối tháng 5/2021 tại Trung Quốc nhưng giải đã bị hủy. Vì thế, Liên đoàn Thể dục thế giới sẽ căn cứ vào giải vô địch thế giới vào năm 2019 để chọn 2 VĐV dự Thế vận hội ở nội dung toàn năng.

Tại giải thể dục dụng cụ thế giới tháng 10/2019, Phương Thành đứng thứ 75 ở vòng loại toàn năng với tổng điểm 77,465. Ở vòng loại này, Lê Thanh Tùng của Việt Nam đứng thứ 59 với 78,832 điểm. Nhưng Tùng đã có suất dự Olympic nội dung nhảy ngựa nhờ đứng thứ năm vòng loại. Vì thế, suất đi Olympic toàn năng cá nhân thuộc về Phương Thành, và một VĐV khác của châu Á.

Đinh Phương Thành: “Nam vương” thể dục dụng cụ ảnh 1

Đinh Phương Thành sinh năm 1995 ở Hà Nội, ngày nhỏ do thể trạng yếu nên hay bị ốm. Bố mẹ cho Thành học thể dục dụng cụ ở Cung Thể thao Quần Ngựa để con khỏe hơn.

Năm Thành 7 tuổi, HLV Trương Tuấn Hiền phát hiện ra năng khiếu của Thành, động viên mãi, cả nhà mới đồng ý để cho Thành sang Trung Quốc tập huấn để thành VĐV chuyên nghiệp. 

Đinh Phương Thành: “Nam vương” thể dục dụng cụ ảnh 2

Sau 8 năm tập luyện bên Trung Quốc, 15 tuổi Đinh Phương Thành trở lại Việt Nam, tiếp tục khổ luyện ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Anh là người sở hữu bộ sưu tập danh giá gồm HCĐ ASIAD 2014, 8 HCV qua 3 kỳ SEA Games gần đây...

Đặc biệt, Thành 2 lần đánh bại “thần đồng” - nhà vô địch thế giới Carlos Yulo của Philippines tại SEA Games 2019 ở các nội dung xà kép và xà đơn.

Đinh Phương Thành được người hâm mộ ưu ái dành tặng biệt danh “hotboy thể dục dụng cụ”, “nam vương thể dục dụng cụ”… khi sở hữu thân hình “chuẩn soái ca” với những bó cơ bắp “vạn người mê”, gương mặt điển trai cùng nước da trắng.

Đinh Phương Thành: “Nam vương” thể dục dụng cụ ảnh 3

Trước Thành, thể thao Việt Nam đã có 5 VĐV giành vé tham dự Olympic Tokyo là Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) và Nguyễn Văn Đương (quyền Anh).

So với mục tiêu giành 20 suất đến Olympic Tokyo, con số đạt được trong thực tế của thể thao Việt Nam còn khiêm tốn, cho dù chúng ta vẫn còn hy vọng giành thêm một vài suất của môn cầu lông, cử tạ, ngóng cơ hội dành cho bóng đá nữ, taekwondo, karatedo.

Olympic Tokyo diễn ra từ 23/7/2021 đến 8/8/2021, với 33 môn thi và 339 bộ huy chương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cờ Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov

GD&TĐ - Lá cờ của Liên bang Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc vùng Kharkov hôm 4/5/2024.
Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.
Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.