Định nghĩa hài hước về sự tổn thương

Bộ tranh về sự tổn thương quốc tế dí dỏm của tác giả Lê Bích khiến người xem không thể không cười.

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương

Được đăng trên fanpage LeBichBungPhe cách đây vài ngày, nhưng bộ tranh hài hước định nghĩa về tổn thương vẫn thu hút được sự quan tâm, chia sẻ tích cực của cộng đồng mạng .

Xuất phát từ ý tưởng đề nghị chọn ngày 6/9 hàng năm là "ngày tổn thương quốc tế" để kêu gọi mọi người dừng lại việc làm tổn thương lẫn nhau... , tác giả Lê Bích Bụng Phệ cho ra đời những hình ảnh, định nghĩa vui về ngày "tổn thương quốc tế" này.

Ngoài ra, một số khác còn bổ sung những quan niệm, câu nói hài hước không kém như: "Tổn thương là… khi mình hát hò cho đỡ buồn, âm lượng cổ họng hơi to xíu mà đã bị hỏi là "em đã uống thuốc chưa?"", " Tổn thương là… chia tay xong, ra sức làm đẹp cho nó tiếc. Ai ngờ, tình cờ gặp lại, nó giới thiệu thằng đi cùng đây là một nửa của anh"...

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 1

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 2

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 3

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 4 Phóng to

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 5

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 6

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 7

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 8

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 9

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 10

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 11

Định nghĩa hài hước về sự tổn thương - Ảnh 12

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.