Điều trị thành cho cụ ông 71 tuổi mắc Covid-19 nặng trên nền đái tháo đường, gout mạn tính

GD&TĐ - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận điều trị thành công cho nam bệnh nhân 71 tuổi mắc Covid-19 nặng trên nền đái tháo đường, gout mạn tính.

Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh S. trong quá trình điều trị tại khu cách ly. Nguồn: BV.
Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh S. trong quá trình điều trị tại khu cách ly. Nguồn: BV.

Trường hợp của người bệnh Trần Văn S. 71 tuổi (Minh Thành – Quảng Yên – Quảng Ninh) mắc Covid-19 mức độ nhẹ nhưng kèm nhiễm trùng loét bàn chân trái trên nền bệnh đái tháo đường Type 2, Gút mạn tính.

Sau khoảng hơn 1 tuần theo dõi thì sức khỏe chuyển biến xấu. Người bệnh có biểu hiện khó thở và suy hô hấp tiến triển nhanh. Các bác sĩ đã cho người bệnh thở máy oxy lưu lượng cao kết hợp với lọc máu liên tục. Nhưng sau 2 ngày tình trạng suy hô hấp nặng hơn, sức khỏe nguy kịch.

Sau khi hội chẩn các bác sĩ đã thống nhất là tiến hành đặt nội khí quản song song đó là tiếp tục lọc máu liên tục.

Nhờ sự nỗ lực, kiên trì của nhân viên y tế Bệnh viện túc trực, theo dõi sát sao để kịp thời điều chỉnh thuốc và phác đồ điều trị phù hợp đã cứu sống người bệnh. Và thành quả chính là sau gần 1 tháng điều trị, sức khỏe của người bệnh S. tiến triển tốt, đáp ứng với phác đồ điều trị, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Theo gia đình người bệnh S. cho biết: Đã có những lúc gia đình tưởng chừng như sẽ buông xuôi. Thế nhưng nhờ sự động viên của các bác sĩ, gia đình đã vực lại tinh thần để cùng người bệnh chiến đấu với bệnh tật.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Không chỉ riêng gì trường hợp của người bệnh S. mà cũng như rất nhiều trường hợp khác. Với tình trạng suy hô hấp nặng trên nền cơ địa tuổi cao, kèm theo bệnh lý nền tăng huyết áp và hậu phẫu sau chấn thương. Chúng tôi đã phải theo dõi sát sao, tổ chức hội chẩn liên khoa giữa các bác sĩ chuyên khoa để đưa ra những phương án điều trị tích cực cho người bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.