Điều tra tàu chở 20.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/3, thông tin từ Hải đoàn Biên phòng 18 cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ phương tiện chở số lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện và hàng hóa trên tàu Hương Mai.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện và hàng hóa trên tàu Hương Mai.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/3/2023 tại vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Biên đội I/23, Hải đoàn Biên phòng 18 đã tiến hành tuần tra, kiểm soát bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 15.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào thời điểm trên, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Biên đội I/23 đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với tàu Hương Mai (TG 94438 TS), trên tàu có 5 thuyền viên, trong đó thuyền trưởng và 3 thuyền viên không có giấy tờ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Tàu do ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1968, trú tại Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trên tàu vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.

Hiện lực lượng chức năng đã dẫn tàu về Cảng Hải đoàn Biên phòng 18 (Bà Rịa-Vũng Tàu) để tiến hành điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.