Điều tra tài xế ô tô tông chết một trung úy rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk

GD&TĐ - Sau khi tông trung úy quân đội tử vong, tài xế xe tải lái xe bỏ trốn, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã trích xuất camera an ninh xác minh và bắt giữ đối tượng.

Điều tra tài xế ô tô tông chết một trung úy rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk

Ngày 8/10, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, tài xế xe tải cán trung úy quân đội tử vong trên QL14 đã ra trình diện, đơn vị đang tạm giữ phương tiện của tài xế Đỗ Đình Cường (SN 1991, trú phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) vì gây tai nạn tông chết trung úy quân đội rồi bỏ trốn.

Qua điều tra xác định, tài xế Đỗ Đình Cường là người cầm lái ô tô tải BKS 47C-082.31 cán trúng anh Nguyễn Thế Hùng (35 tuổi, trung úy, công tác tại Trung đoàn 95) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Do nạn nhân là quân nhân nên theo quy định, công an đang hoàn tất thủ tục, bàn giao cho cơ quan điều tra quân đội thụ lý.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 7/10, Trung úy Nguyễn Thế Hùng điều khiển xe máy BKS: 47R3 -1190 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng TP Buôn Ma Thuột - huyện Ea H’leo.

Khi xe lưu thông đến khu vực phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ bất ngờ xảy ra va chạm với một xe ô tô (chưa rõ danh tính người cầm lái) khiến Trung úy Hùng ngã xuống đường và bị một chiếc xe ô tô khác cán qua người khiến tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe ô tô cán chết anh Hùng đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm xe ô tô gây tai nạn.

Cơ quan điều tra đã trích xuất camera an ninh khu vực và trạm thu phí gần hiện trường, từ đó truy ra biển số xe gây tai nạn. Sau khi liên hệ phía chủ xe, tài xế gây tai nạn sau đó đã điều khiển xe quay trở lại công an trình diện.

Hiện hồ sơ vụ việc cơ quan điều tra công an thị xã Buôn Hồ đã bàn giao cho cơ quan Trung đoàn 95 để điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ