Điều tra một á khôi cuộc thi sắc đẹp liên quan đến môi giới mại dâm

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa kiểm tra, bắt quả tang vụ việc mua bán dâm xảy ra trên địa bàn.

Bùi Thị Phương Linh. Ảnh: CATP.
Bùi Thị Phương Linh. Ảnh: CATP.

Đáng chú ý, theo thông tin từ cơ quan công an, trong số những người liên quan có cá nhân từng đạt danh hiệu á khôi tại một cuộc thi sắc đẹp tổ chức ở Việt Nam.

Theo cơ quan công an, Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, hộ khẩu thường trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội), là Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Tuy nhiên, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh đã tham gia hoạt động bán dâm khi khách mua dâm có nhu cầu. Không dừng lại ở đó, Linh còn tham gia môi giới mại dâm, giữ vai trò đầu mối liên hệ, điều phối, trực tiếp trao đổi với khách về giá cả và địa điểm, qua đó hưởng tiền chênh lệch môi giới.

Quá trình điều tra cho thấy, thông qua các mối quan hệ xã hội, Linh đã kết nối với các đối tượng mua dâm, thỏa thuận giá cả và điều động nhiều người khác tham gia bán dâm theo yêu cầu của khách. Các giao dịch được trao đổi qua điện thoại và các ứng dụng nhắn tin, tiền được chuyển khoản trước khi thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đến tối ngày 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng (Hà Nội), một nhóm người gồm: Bùi Thị Phương Linh người chủ mưu môi giới; Nguyễn Thị Q và Quách Thị D đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang.

Qua xác minh ban đầu, giá bán dâm của các đối tượng Bùi Thị Phương Linh, Quách Thị D và Nguyễn Thị Q dao động từ khoảng 4 đến 6 triệu đồng mỗi lượt. Ngoài số tiền thỏa thuận ban đầu, Linh còn thu thêm tiền từ khách mua dâm, qua đó hưởng lợi bất chính từ hoạt động môi giới...

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giới thiệu lịch sử cho trẻ là đi bộ khám phá cộng đồng. Ảnh: INT.

Dạy lịch sử từ chính nơi trẻ đang sống

GD&TĐ - Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa với những con số và sự kiện khô khan. Ngay tại khu phố nơi trẻ đang lớn lên, quá khứ hiện diện qua tên đường, những công trình cũ và câu chuyện của người dân địa phương.