Điều phương Tây nên làm khi thế giới bên bờ một cuộc xung đột lớn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các nước phương Tây nên chấp nhận lời mời đối thoại của Tổng thống Nga Putin, trong bối cảnh tình hình thế giới đang ở bờ vực của một cuộc xung đột lớn.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại Đại học Mỹ Peter Kuznick nêu nhận xét trên với TASS khi bình luận về bài phát biểu nhậm chức của nhà lãnh đạo Nga.

Theo ông, thế giới đang đứng trước một cuộc xung đột nghiêm trọng nhất trong khi "NATO đang tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn".

Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp Macron tiếp tục đe dọa gửi lực lượng chiến đấu tới Ukraine. Anh bật đèn xanh để tấn công sâu hơn vào Nga. ATACMS và F-16 tầm xa hơn đang được triển khai tới Ukraine. Và Nga công bố kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp trả.

Ông nhận định, thế chiến thứ 3 dường như sắp xảy ra.

Chuyên gia này tin rằng trong hoàn cảnh trên, phương Tây cần đối thoại với Nga để đàm phán giải pháp ở Ukraine và nối lại các cuộc đàm phán ổn định chiến lược.

“Việc hai bên đe dọa nhiều hơn chỉ càng làm trầm trọng thêm sự đau khổ đã giáng xuống hành tinh chúng ta.” - chuyên gia cho biết.

Ông Putin nhậm chức tổng thống Nga lần thứ 5 hôm 7/5. Trong bài phát biểu của mình, tổng thống đã nêu những ưu tiên hàng đầu của Nga, như phúc lợi của người dân, tôn trọng truyền thống lâu đời của đất nước và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác với đa số các nước trên toàn cầu.

Theo tổng thống Putin, Moscow sẵn sàng đối thoại về an ninh và ổn định chiến lược, nhưng điều này cần được thực hiện với sự tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở bình đẳng, không kiêu ngạo và độc quyền.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bầu Đức dự đám cưới Hồng Duy tại Gia Lai.

Hồng Duy tái hợp Hoàng Anh Gia Lai?

GD&TĐ - Hồng Duy và loạt ngôi sao, cựu thành viên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG có cơ hội trở lại thi đấu cho đội bóng phố Núi ở mùa giải tới.