Điều khiển xe máy “thông chốt" kiểm soát dịch, người đàn ông bị xử phạt

GD&TĐ - Khi được lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Võ Văn Trúc đã điều khiển xe bỏ chạy và bị bắt giữ sau đó.

Đối tượng Võ Văn Trúc làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Bạc Liêu.
Đối tượng Võ Văn Trúc làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Bạc Liêu.

Ngày 27/7, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết Công an huyện Vĩnh Lợi vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Trúc (SN 1982, ngụ ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) về hành vi Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo Nghị định 117 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó vào khoảng 23h ngày 23/7, đối tượng Võ Văn Trúc điều xe máy chạy trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng từ Sóc Trăng về Bạc Liêu.

Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn ấp Trà Ban 2 (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi), lực lượng chức năng yêu cầu Võ Văn Trúc dừng và kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Tổ công tác nhanh chóng thông tin đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn ấp Xẻo Chích (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) để chốt chặn và bắt giữ Võ Văn Trúc.

Kết quả test nhanh Covid-19 đối với Võ Văn Trúc cho thấy đối tượng này âm tính với SARS-CoV-2.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Võ Văn Trúc đã vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Vĩnh Lợi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng này số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ