Quảng Ninh: Nhiều chiêu "thông chốt", chống đối kiểm dịch

GD&TĐ - Gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đối tượng Phạm Văn Vinh.
Đối tượng Phạm Văn Vinh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công an thị xã Quảng Yên đã phát hiện 5 trường hợp không có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trốn trong thùng xe tải để qua mắt lực lượng chức năng.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 15/7, Phạm Văn Sỹ, SN 1990, trú tại xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang điều khiển xe ô tô tải mang BKS 98C – 176.52 theo hàng hóa là 50 con lợn với mục đích vào Quảng Ninh để tiêu thụ.

Khi đến chốt kiểm soát dịch BOT cầu Bạch Đằng, Phạm Văn Sỹ thực hiện các quy định, biện pháp phòng chống dịch bắt buộc như khai báo y tế và xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Đồng thời, khai báo là điều khiển xe một mình từ Bắc Giang vào Quảng Ninh.

Tuy nhiên, phát hiện sau thùng xe tải của Phạm Văn Sỹ có những biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng tại chốt đã yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 4 người trốn bên trong thùng xe tải gồm Nguyễn Đức Nam (SN 1981, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Công Tường (SN 1973, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Mạnh Hoạch (SN 1993), Nguyễn Văn Bình (SN 1976) đều trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tại cơ quan Công an, 4 trường hợp trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Để bảo đảm các quy định phòng chống dịch, cơ quan chức năng đã yêu cầu 4 trường hợp trên lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định và hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp trên.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17/7, Tổ công tác chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cầu Đá Vách (phường Mạo Khê, TX Đông Triều) đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ quả tang Phạm Văn Vinh, SN 1983, trú tại tổ 6, khu Công Nông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Vinh nhận thức rõ việc người đi từ tỉnh ngoài vào địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đều phải khai báo y tế tại chốt kiểm soát. Nhưng Vinh không thực hiện mà cố ý điều khiển xe chạy thẳng theo làn đường dành cho các phương tiện ra khỏi địa bàn thị xã Đông Triều nhằm mục đích trốn tránh khai báo y tế.

Khi Vinh đã vượt qua biển báo chốt kiểm soát phòng chống dịch thì cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Đông Triều đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt, phát hiện hành vi của Vinh nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Vinh điều khiển xe giảm tốc độ và dừng xe lại. Khi Vinh xuống xe, không chấp hành khai báo y tế, có hành vi chửi bới, lời lẽ xúc phạm đối với cán bộ công an. Sau đó, Vinh bất ngờ dùng tay phải đánh vào mặt một công an.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Vinh đã thừa nhận hành vi sử dụng rượu bia tham gia giao thông, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch và hành vi dùng tay đánh người thi hành công vụ. Công an thị xã cũng đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở của Phạm Văn Vinh, kết quả là 0,623mg/l.

Hiện tại, Phạm Văn Vinh đang bị tạm giữ tại Công an thị xã Đông Triều để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Đông Triều đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều tiến hành điều tra theo trình tự thủ tục rút gọn, sớm hoàn tất vụ án đưa Phạm Văn Vinh ra xử điểm để răn đe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.