Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, USS Carl Vinson (CVN-70), đã tiến vào Biển Đỏ hôm 22/3, trở thành tàu thứ hai cùng loại được triển khai đến khu vực này trong bối cảnh xung đột leo thang với lực lượng Houthis của Yemen và căng thẳng gia tăng xung quanh Iran.
Sự xuất hiện của nó bổ sung cho sự hiện diện của USS Harry S. Truman (CVN-75), vốn đã hoạt động trong khu vực có tầm quan trọng chiến lược trong nhiều tháng.
Theo các nhà phân tích quân sự, Washington không chỉ có ý định tăng cường chiến dịch chống lại lực lượng Houthis mà còn mở đường cho một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra nhằm vào Iran, quốc gia được coi là nhà tài trợ chính của Houthis.
Động thái này là một tín hiệu rõ ràng về quyết tâm của Mỹ nhằm củng cố vị thế của mình ở Trung Đông trong bối cảnh một vòng leo thang mới.
Việc triển khai tàu sân bay thứ hai được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ra lệnh vào ngày 20/3.
Các chuyên gia lưu ý rằng, sự hiện diện của hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở Biển Đỏ là một sự kiện hiếm hoi, trước đây chỉ thấy vào mùa thu năm 2024, khi chính quyền ông Joe Biden đang tăng cường hỗ trợ cho Israel chống lại các lực lượng ủy nhiệm của Iran.
Quyết định hiện tại được chính quyền Tổng thống Donald Trump coi là một ý định nhằm thể hiện sức mạnh và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Houthis vào các tàu quân sự và thương mại.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, sự hiện diện ngày càng tăng của Mỹ có liên quan đến các hành động gần đây của Houthis, những người đã nối lại các cuộc tấn công sau lệnh ngừng bắn vào tháng 1/2025 giữa Israel và Hamas.
Chỉ riêng trong tuần qua, nhóm này đã thực hiện một số nỗ lực không thành công nhằm tấn công USS Harry S. Truman và các tàu hộ tống, điều này đã gây ra một loạt các cuộc ném bom của Mỹ vào các mục tiêu ở Yemen.
Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra một bối cảnh lớn hơn: các sự chuẩn bị có thể xảy ra cho một hoạt động chống lại Iran, nơi có vũ khí và nguồn cung cấp công nghệ giúp Houthis có khả năng đe dọa khu vực.
Việc triển khai hai tàu sân bay được trang bị hàng chục máy bay chiến đấu và hàng trăm tên lửa hành trình giúp Lầu Năm Góc có sự linh hoạt để tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở quân sự của Iran nếu tình hình trở nên mất kiểm soát.
Để hoàn thiện bức tranh, quyết định triển khai Carl Vinson trùng với tuyên bố của Tổng thống Trump trên Truth Social, nơi ông thề sẽ "hoàn toàn tiêu diệt" người Houthis và kêu gọi Iran ngừng hỗ trợ họ.
Như USNI News đưa tin vào ngày 21/3, USS Harry S. Truman, nhiệm kỳ làm nhiệm vụ trong khu vực sắp kết thúc, đã được lệnh ở lại thêm một tháng nữa.
Theo tờ The Times of Israel đưa tin vào ngày 22/3, sự hiện diện của hai tàu này không chỉ tăng cường khả năng tuần tra và tấn công mà còn đóng vai trò răn đe đối với Tehran, quốc gia đang tăng cường hoạt động ủy nhiệm trong những tháng gần đây.