Điều đặc biệt của nữ thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu

GD&TĐ - Với điểm số 3.22/4.0, Đinh Thị Kiều Trinh trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024.

Đinh Thị Kiều Trinh trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024. Ảnh NVCC.
Đinh Thị Kiều Trinh trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024. Ảnh NVCC.

Thử sức mình

Trong hình dung của nhiều người khối ngành kỹ thuật rất vất vả, chủ yếu là nam giới theo học thế nhưng, Kiều Trinh là một trong số ít nữ sinh chọn theo ngành học ngành kỹ thuật.

Sau 4 năm học tập, rèn luyện cô gái xứ Nghệ đã vượt qua 70 nam sinh cùng lớp để giành vị trí đứng đầu trong danh sách tốt nghiệp.

Kiều Trinh chia sẻ: "Khi cô giáo thông báo mình là thủ khoa, em khá bất ngờ, kết quả em đạt được hôm nay một phần là nhờ may mắn và sự nỗ lực hết sức của bản thân”.

Chia sẻ về lý do lựa chọn theo học khối ngành kỹ thuật, Kiều Trinh cho hay, em biết đến ngành khi đang là học sinh lớp 11. Thời điểm đó, em được một người chị học cùng Trường THPT Lê Hồng Phong (Nghệ An) giới thiệu, tìm hiểu thấy ngành khá đặc biệt, em muốn thử sức. Vì vậy, em đặt quyết tâm cao thi đỗ ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu.

7750d5d33d889bd6c299.jpg
Kiều Trinh trong lễ tốt nghiệp.

Với tổng số điểm 22,5 khối A1, Kiều Trinh trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Được biết, ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu là lĩnh vực chuyên sâu trong ngành cơ khí, ngành tập trung vào việc thiết kế, chế tạo khuôn mẫu các sản phẩm cơ khí, nhựa để đưa sản phẩm tới người dùng.

Với đặc thù công việc vất vả nên phần đông chỉ có sinh viên nam đăng ký theo học. Ngày nhập học, em không quá bất ngờ khi trong lớp chỉ có 3 bạn nữ.

“Trước đó, em cũng lường trước mình sẽ học chung lớp với rất nhiều bạn nam. Những ngày đầu, em khá ngại ngùng để bắt chuyện, trao đổi bài tập. Em mất một tháng để hoà nhập, làm quen với các bạn trong lớp”, nữ thủ khoa đầu ra nhớ lại.

Kiều Trinh cho biết thêm, lớp có 3 bạn nữ nên rất được ưu ái trong học tập, thầy cô cũng tạo điều kiện tốt hơn so với các bạn nam. Nhờ vậy, Kiều Trinh càng thêm gắn bó và tin tưởng vào quyết định chọn ngành của mình.

Khi được hỏi về định kiến giới trong ngành học, nữ thủ khoa có phần hơi chạnh lòng, chia sẻ: “Em nghe nhiều người nói con gái thì làm sao học được ngành Công nghệ, học kỹ thuật vất vả lắm, có học cũng thất nghiệp thôi,...”.

Đối mặt với những định kiến đó, Kiều Trinh không buồn mà chỉ xem đó là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng. Tân thủ khoa hiểu rằng mỗi ngành học sẽ có những khó khăn, đặc thù riêng, đòi hỏi người theo học phải kiên định, có đam mê với nghề để không bỏ cuộc.

Vì vậy quá trình học, em dành nhiều thời gian để nghiên cứu ngành học, đọc nhiều sách, giáo trình để bứt phá hơn các bạn nam. Đối với những môn học khó, em chủ động trao đổi với thầy cô, bạn bè để được giải đáp và hướng dẫn cách làm bài.

Nhờ vậy khi vào học các môn chuyên ngành, Kiều Trinh không gặp phải nhiều khó khăn. "Em như cá gặp nước, học đến môn nào cũng thấy hay và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Hơn nữa, em cảm thấy những sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật thường có tư duy rất logic, giúp áp dụng "nảy số" nhanh vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống chứ không chỉ là chuyên môn ngành học", nữ sinh gốc Nghệ An cười nói.

"Mọi người thường nghĩ con gái kỹ thuật phải sửa máy, lắp ráp thì rất khô khan. Nhưng em nghĩ giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, máy móc cũng tự động hóa nên sinh viên kỹ thuật cũng chỉ cần ngồi máy tính, theo dõi, vận hành. Lúc đi thực tập ở doanh nghiệp, em được phân làm việc ở bộ phận thiết kế”, Đinh Kiều Trinh chia sẻ.

Năng động

Không chỉ đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp đại học, Kiều Trinh còn khiến người khác phải thán phục về kết quả học tập và hoạt động Đoàn hội trong suốt 4 năm đại học.

Thời gian học tập ở trường, tân thủ khoa nhận được 4 kỳ học bổng cấp trường, giấy khen sinh viên giỏi năm 2021-2022, giấy chứng nhận gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2022, đạt giải nữ sinh tài năng của cuộc thi Miss HaUI năm 2022.

6c37ef4f0714a14af805.jpg
Chân dung nữ thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Ảnh NVCC.

Bên cạnh đó, Kiều Trinh còn giành giải khuyến khích nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023-2024, bằng khen sinh viên 5 tốt tiêu biểu năm 2023, bằng khen sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu năm 2024.

Ngoài ra, em còn đạt giải Special prize tại cuộc thi “Olympiad Qform Quốc tế về Extrusion 2024”, đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp học tập của Dư Thị Kiều Trinh.

Tân thủ khoa chia sẻ: “Dưới áp lực của bài thi gần 6 giờ đồng hồ từ thiết kế, mô phỏng, phân tích, viết và hoàn thành báo cáo, em khá lo lắng nhưng vẫn cố gắng hết sức để làm bài, không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình”.

Dù dành khá nhiều thời gian cho các cuộc thi song Kiều Trinh vẫn làm tốt trách nhiệm của một cán bộ lớp. Ở cương vị là lớp phó học tập, Kiều Trinh luôn chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Nhìn lại những thành tích Dư Thị Kiều Trinh đạt được, thầy Nguyễn Trọng Mai - Giảng viên Trường Công nghiệp Hà Nội không khỏi tự hào về học trò.

Thầy chia sẻ: “Trong các tiết học, em là sinh viên rất sôi nổi, chăm chỉ lắng nghe thầy cô giáo giảng bài và chủ động ghi chép bài vở đầy đủ. Ngoài ra, em còn rất nhiệt tình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ các môn học của mình cho bạn bè trong lớp. Đặc biệt trong các cuộc thi, Kiều Trinh là người có quyết tâm cao, em luôn chủ động hỏi ý kiến thầy cô để có kế hoạch ôn thi hiệu quả”.

Thầy Trọng Mai hy vọng, trong thời gian tới Kiều Trinh sẽ tiếp tục cố gắng và thành công nhiều hơn nữa. Đồng thời, thầy cũng không quên nhắn nhủ tới các em đang có ý định chọn ngành Công nghệ kỹ thuật, nên tự tin theo đuổi công việc mình yêu thích, không áp lực những lời nói ngoài xã hội vì mỗi ngành học sẽ có những những trải nghiệm riêng. Hơn nữa, thầy tin tưởng với ngành học cần nhiều sự tỉ mỉ, sinh viên nữ sẽ đảm nhận tốt vai trò này.

Hiện nay, Kiều Trinh đang làm Quản lý sản xuất cho một công ty cơ khí. Nữ thủ khoa mong muốn trong tương lai bản thân có thể trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực khuôn mẫu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khôi phục mộc bản triều Nguyễn bằng công nghệ 3D.

Khôi phục mô hình 3D mộc bản triều Nguyễn

GD&TĐ - Các mô hình học máy sau khi được huấn luyện sẽ học cách xây dựng các mô hình 3D mộc bản bị mất từ bản in 2D đang được lưu trữ, để phục dựng lại.