Điều chỉnh nội dung dạy học môn Âm nhạc cấp tiểu học

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, yêu cầu căn cứ vào chuẩn kiến kiến thức, kỹ năng của môn học Âm nhạc, tổ chức hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học, giáo viên lựa chọn điều chỉnh nội dung để tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với đặc điểm cụ thể của học sinh, điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh tiểu học theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành.

Tổ chức linh hoạt, sáng tạo theo định hướng đổi mới nội dung, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, giao lưu học tập kinh nghiệm những mô hình mới có chất lượng, hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh tiểu học.

Cùng với đó, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Âm nhạc và tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thiết kế hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Thực hiện đánh giá kết quả học tập của học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, chú ý tạo điều kiện để học sinh sinh phát triển năng lực, phẩm chất một cách tốt nhất.

Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng tích cực vươn lên trong học tập, rèn luyện của học sinh đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; đồng thời phát hiện và lựa chọn những học sinh có năng khiếu về môn học và hoạt động giáo dục để bồi dưỡng và tạo điều kiện cho các em phát triển…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giá xăng tại Virginia, Mỹ, ngày 16/5/2026.

Nỗi ám ảnh kỳ lạ của nước Mỹ

GD&TĐ - Giá nhiên liệu ở Mỹ giống như một bảng điểm kinh tế được hiển thị liên tục, nơi giá xăng có thể lấn át cả chính trị, theo RT.

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.