#diệt giặc dốt

6 kết quả phù hợp

Lớp học của học sinh đồng bào dân tộc Tây Bắc được tổ chức sau Cách mạng tháng Tám.

Tự hào với phong trào bình dân học vụ

GD&TĐ - Tôi thấy vui và tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé để xóa nạn mù chữ, đem “ánh sáng văn hóa” đến đồng bào từ miền núi cao tới vùng đồng bằng.
Lớp học của học sinh đồng bào dân tộc Tây Bắc được tổ chức sau Cách mạng tháng Tám.

Nôi ươm mầm cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp thu sang, thầy Lê Xuân Bột, nguyên GV Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) lại kể cho con cháu nghe công cuộc diệt giặc dốt, đào tạo các thế hệ HS làm nòng cốt tham gia phong trào cách mạng.
Thư viện Trường THCS Hải Cường đang phát huy tốt vai trò xây dựng XHHT. Ảnh: TG

Xã hội học tập: Tiếp nối phong trào bình dân học vụ

GD&TĐ - Trở thành cái nôi của phong trào bình dân học vụ, xã Hải Cường (Hải Hậu) đã vươn lên trở thành điểm sáng của giáo dục Nam Định. Từ phong trào “Xé cờ vàng, loại cờ xanh, giành cờ đỏ”, Hải Cường xây dựng tốt phong trào bổ túc văn hóa và đến nay trở thành mô hình xây dựng xã hội học tập ở làng quê Bắc Bộ, với cây lúa là nguồn thu chủ đạo.