Diễn viên Cả một đời ân oán bị chê sau khi phim lên sóng

GD&TĐ -Bộ phim "Cả một đời ân oán" phần 2 sau khi lên sóng đã nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả bởi các diễn viên trẻ. Tuy nhiên, có nhiều người nhận xét vai Bình do Anh Tuấn đóng bị gượng ép và chưa đạt.

Diễn viên Cả một đời ân oán bị chê sau khi phim lên sóng

Sau khi lên sóng, Cả một đời ân oán đã nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Bộ phim tiếp tục cho ra mắt phần 2 với nhiều tình tiết hấp dẫn.

Tiếp nối phần 1 và đúng như tên gọi của phim, phần 2 vẫn kể về những câu chuyện rắc rối, những ân oán gia đình truyền từ đời này sang đời khác của các thành viên trong gia đình Vũ Gia.

Phần 2, đứa con trai của Dung (Hồng Diễm) và Đăng (Mạnh Trường) sau 20 năm vẫn nghĩ rằng bố đẻ đã chết. Thế nhưng, bất ngờ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu. Phim còn xoay quanh cuộc tình tay ba giữa Bình, Ngân và Nguyên khi Bình và Nguyên là anh em cùng cha khác mẹ.

Diễn viên Anh Tuấn vai vai Bình. Anh là một diễn viên trẻ sinh năm 1990. Anh từng theo học tại khoa Thanh nhạc của Cao đằng nghệ thuật Hà Nội. Tuy nhiên, Anh Tuấn được biết đến nhiều trong vai trò diễn viên.

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng một vai nhỏ trong sitcom Nhật ký Vàng Anh phần 2. Sau đó vài năm, Anh Tuấn đóng vai nam chính trong phim điện ảnh Những nụ hôn rực rỡ. Ở mảng truyền hình, Anh Tuấn gây ấn tượng với các phim Đảo xanh, Trái tim có nắng, Zippo, Mù tạt và Em, Ngược chiều nước mắt...

Vai vai diễn nóng nảy, bộp chộp và cá tính trong "Cả một đời ân oán", Anh Tuấn đã nhận được không ít lời chê từ phía khán giả cho rằng không thích biểu cảm cau có, trợn trừng mắt mỗi khi khó chịu của nhân vật Bình. Nam diễn viên bị nhận xét diễn một màu, đặc biệt khi biểu cảm bằng mắt. 

Nam diễn viên cho biết anh khá buồn khi nhận được những lời chê tuy nhiên anh cũng không tiếc nuối điều gì vì đã cố gắng cho bộ phim. Anh Tuấn cũng cho biết vai Bình là vai diễn trẻ chỉ mới 20 tuổi lại là nhân vật ngổ ngáo do tuổi thơ trải qua nhiều thiệt thòi và chịu đựng, nhưng đến cuối phim, mọi người sẽ nhận ra Bình là con người như thế nào.

Bên cạnh những ý kiến không ủng hộ, Anh Tuấn cũng nhận được nhiều động viên từ khán giả. Từ khi phim lên sóng, anh được nhiều người gọi là Bình thay vì tên thật. Nhiều khán giả bày tỏ họ rất thương Anh Tuấn vì nhân vật của anh phải chịu nhiều vất vả.

Cả một đời ân oán do đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy thực hiện. Phim được Việt hóa từ bộ phim Cô dâu triệu phú của Đài Loan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ