Sau gần 5 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là giai đoạn I từ năm 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.
Huy động nguồn lực toàn diện, ưu tiên nhu cầu thiết thực
Ngay từ khi Chương trình MTQG được triển khai, Lâm Đồng đã chủ động huy động nhiều nguồn lực, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng thiết yếu, nâng cao đời sống, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển giáo dục, y tế, bảo tồn văn hóa và tăng cường năng lực cộng đồng.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, việc phân bổ và giải ngân nguồn vốn được thực hiện chủ động, kịp thời, đảm bảo tiến độ; nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được hoàn thành, phục vụ trực tiếp đời sống người dân. Đến nay, toàn tỉnh đầu tư và nâng cấp hơn 500 công trình, trong đó phần lớn là các tuyến giao thông nông thôn, cầu cống, thủy lợi, điện và nước sinh hoạt.

Việc cải thiện hệ thống giao thông đã rút ngắn khoảng cách vùng miền, tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa và đi lại. Hàng loạt tuyến đường nối trung tâm huyện với vùng sâu, vùng xa được hoàn thiện, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Từ nguồn lực của Chương trình, hàng trăm hộ đồng bào DTTS tại Lâm Đồng có nhà ở khang trang: Trên 300 hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà; 400 hộ được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt tập trung; gần 700 hộ có nước phân tán hợp vệ sinh. Hơn 1.500 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế ổn định.
4 dự án định canh, định cư được triển khai, 2 dự án trọng điểm hoàn thành, góp phần sắp xếp dân cư hợp lý, ổn định đời sống. Tỉnh cũng xây dựng và duy tu 21 công trình giao thông nông thôn với tổng chiều dài 34km, phục vụ các thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Trong lĩnh vực sản xuất, trên 1.000 hộ đồng bào DTTS được vay vốn ưu đãi mở rộng sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ra đời, nổi bật là trồng dâu nuôi tằm, nghề truyền thống đang được phục hồi mạnh mẽ. Từ việc trồng dâu, ươm tằm, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định.
Chị Liêng Jrang K Brao, xã Đam Rông 3 chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ trồng bắp, thu nhập bấp bênh. Được hỗ trợ giống, vốn và kỹ thuật, tôi chuyển sang trồng dâu, nuôi tằm, mỗi năm thu vài chục triệu đồng. Cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều”.
Không chỉ nghề dâu tằm, nhiều nông sản chủ lực khác như cà phê, sầu riêng, mắc ca cũng mang lại giá trị cao. Sự chuyển hướng từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị đã giúp người dân nâng cao thu nhập, chú trọng chất lượng, từng bước hình thành tư duy làm kinh tế hàng hóa.
Cải thiện hạ tầng, nâng cao dân trí và chăm sóc sức khỏe
Cùng với phát triển kinh tế, hệ thống trường học, trạm y tế, nước sạch, điện sinh hoạt ở vùng cao Lâm Đồng được đầu tư đồng bộ. Các tuyến đường đến trường, đến trạm y tế được mở rộng, thuận tiện cho học sinh và người dân đi lại.
Nhiều điểm trường được xây dựng mới, phòng học khang trang, đầy đủ bàn ghế, thiết bị dạy học. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh dân tộc đến trường tăng rõ rệt, chất lượng giáo dục được nâng lên.
Song song đó, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, đảm bảo mỗi xã có trạm y tế hoạt động hiệu quả. Người dân vùng sâu được tiếp cận dịch vụ y tế, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe định kỳ thuận lợi hơn trước.

Bà Nguyễn Thị Vân (xã Hàm Thạnh) cho biết: “Trước đây, mỗi lần đau ốm phải đi gần 20km mới tới trạm xá, giờ có trạm y tế ngay xã, bác sĩ về khám định kỳ nên bà con yên tâm hơn. Người già đi lấy thuốc định kỳ cũng rất dễ dàng, các bác sĩ còn hướng dẫn bà con về dinh dưỡng để sống vui, sống khỏe cùng con cháu”.
Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng, đến nay, 100% xã có đường giao thông kiên cố đến trung tâm, 98% thôn, bản có đường bê tông hoặc cấp phối, 100% xã có trạm y tế hoạt động, 99,8% hộ dân sử dụng điện, và 96% hộ được tiếp cận nước hợp vệ sinh.

Tỷ lệ giảm nghèo bình quân mỗi năm đạt 2% đến 3%, thu nhập hộ nghèo tăng gấp 2,5 lần so với trước khi triển khai chương trình. Từ những con số và kết quả cụ thể, có thể thấy Chương trình MTQG đã thổi luồng sinh khí mới vào các buôn làng vùng cao Lâm Đồng.
Những ngôi nhà mới mọc lên giữa sườn đồi, con đường bê tông uốn quanh nương cà phê, ruộng dâu xanh mướt… là minh chứng sống động cho sự thay đổi từng ngày.
Người dân không chỉ có cuộc sống tốt hơn mà còn tự tin, chủ động vươn lên làm chủ cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Với nền tảng vững chắc đã đạt được, Lâm Đồng tiếp tục bước vào giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển toàn diện, bền vững.