Điện Kremlin: Quy mô của Lực lượng vũ trang tăng theo các mối đe dọa quốc tế

GD&TĐ - Sự gia tăng số lượng Lực lượng vũ trang Nga có liên quan đến các mối đe dọa gần biên giới và các mối đe dọa quốc tế, theo Điện Kremlin.

Ảnh: RIA Novosti.
Ảnh: RIA Novosti.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov công bố điều này ngày 17/9 tại một cuộc họp báo.

Khi trả lời báo giới, ông Peskov cho biết, sự gia tăng Lực lượng Vũ trang Nga là do số lượng các mối đe dọa tồn tại đối với Nga dọc theo biên giới. Điều này là do tình hình thù địch ở biên giới phía tây và tình hình bất ổn ở biên giới phía đông.

Tình hình như vậy đòi hỏi các biện pháp thích hợp, ông Peskov nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định tăng biên chế của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga ngày trước đó. Con số này được ấn định là 2.389.130 đơn vị, gồm 1,5 triệu quân nhân. Quyết định này có hiệu lực tháng 12 năm nay.

Ngày 1/12/2023, Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu tăng số lượng Lực lượng vũ trang lên 1.320.000 người. Tất cả các kế hoạch biên chế quân đội và hải quân trong năm đã được thực hiện và số lượng quân nhân tăng lên 1.150.000 người. Ông Putin đặt biên chế cho Lực lượng vũ trang Nga là 2.209.130.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Danh sách 19 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV

GD&TĐ - Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc, sau khi hoàn thành công tác nhân sự, bầu Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khoá mới.

Anh sẽ mở trường tại nước ngoài.

Anh: Hạ chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế

GD&TĐ - Vương quốc Anh hạ chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế và chuyển trọng tâm sang xây dựng cơ sở giáo dục tại nước ngoài nhằm tăng giá trị xuất khẩu giáo dục.