Điện Kremlin nêu ‘tác hại’ của xe bọc thép hạng nặng gửi tới Ukraine

GD&TĐ - Điện Kremlin cho rằng việc phương Tây cung cấp xe bọc thép hạng nặng cho Ukraine không thay đổi được tình hình trên chiến trường.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 trong một cuộc trình diễn. (Ảnh: Ben Birchall / PA)
Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 trong một cuộc trình diễn. (Ảnh: Ben Birchall / PA)

Ngày 16/1, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với giới truyền thông rằng việc phương Tây cung cấp xe bọc thép hạng nặng cho Ukraine không có khả năng thay đổi tình hình trên chiến trường.

Khi được yêu cầu bình luận về ý định cung cấp xe bọc thép của các nước châu Âu cho Ukraine, ông Peskov cho rằng "điều đó không thể thay đổi bất cứ điều gì" - ông Peskov nhấn mạnh - Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục. Những chiếc xe tăng này cháy tốt và sẽ cháy giống như tất cả những chiếc khác. Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được".

“Những hành động như vậy có thể kéo dài cuộc khủng hoảng và gây ra nhiều vấn đề hơn cho nhà nước Kiev" – ông Peskov lưu ý.

"Chúng tôi đánh giá và nhận thức (quyết định như vậy) rất tiêu cực. Chúng tôi không giấu giếm thái độ của mình. Anh và các nước châu Âu khác như Ba Lan, v.v. hiện đang nói về ý định bắt đầu một đợt cung cấp mới, nhiều thiết bị quân sự tiên tiến hơn cho Ukraine. Việc này không có khả năng thay đổi tình hình trên thực địa. Họ nên nhận ra điều này" - người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Trong khi đó, Moscow nghi ngờ việc các nước phương Tây quan tâm đến số phận của những người sống ở Ukraine hoặc tương lai của họ.

"Họ chỉ đơn giản là sử dụng quốc gia đó như một công cụ để đạt được mục tiêu chống Nga của mình", ông Peskov nhấn mạnh.

Hôm 15/1, Anh công bố quyết định gửi 14 xe tăng Challenger 2 tới Ukraine trong những tuần tới. Ngày 6/1, Mỹ tuyên bố phân bổ thêm 3 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Kiev. Gói này sẽ bao gồm xe chiến đấu bộ binh bánh xích Bradley và pháo tự hành. Trước đó, Đức cho biết có ý định cung cấp cho Kiev một lô xe chiến đấu bộ binh Marder. Pháp sẽ gửi xe tăng bánh lốp AMX-10 RC tới Ukraine.

Trong một diễn biến khác, ông Peskov hết lời khen ngợi Bộ Quốc phòng Nga và công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đang chiến đấu vì quê hương. Ông cũng bác bỏ những tin đồn do truyền thông đưa tin về xung đột giữa người sáng lập Wagner, Yevgeny Prigozhin và Bộ Quốc phòng Nga.

"Tất cả họ đều tham gia vào sự nghiệp chung. Tất cả họ đều chiến đấu cho Tổ quốc của mình" - ông nhấn mạnh.

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Putin, đất nước nên biết những anh hùng của mình. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng điều này liên quan đến những anh hùng phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga thể hiện phép màu của lòng dũng cảm và anh hùng từ Wagner.

"Tất cả họ sẽ mãi mãi ở trong ký ức của chúng tôi" - ông Peskov nói.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều bạn trẻ hiện nay được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Để trẻ 'tỏa sáng' theo cách riêng

GD&TĐ - Chọn nghề chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi giữa cha mẹ và con cái tồn tại những khoảng cách trong tư duy và kỳ vọng.

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?

Nghi lễ công bố đặt tên đường Đỗ Mười ở TPHCM thực hiện hồi tháng 1/2025. Ảnh: HCMCPV

TPHCM: Giải 'bài toán' trùng tên đường

GD&TĐ - Nhiều tuyến đường trùng tên sau khi sáp nhập TPHCM gây khó khăn cho người dân, trong khi các chuyên gia đề xuất số hóa để giải quyết vấn đề.