Điện Kremlin loại trừ khả năng Nga triển khai vũ khí tấn công ở Ukraine

GD&TĐ - Hôm qua (16/1), Thư ký báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Putin cho biết Nga loại trừ mọi khả năng triển khai vũ khí tấn công của mình ở Ukraine nhưng không loại trừ Mỹ và NATO có thể làm việc này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

“Chúng tôi không thể loại trừ việc các đối tác Mỹ và NATO có thể triển khai vũ khí tấn công trên lãnh thổ Ukraine. Về phần mình, chúng tôi loại trừ việc triển khai vũ khí tấn công ở đó. Đây là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh vào các đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý” – ông nói trong một cuộc phỏng vấn với đài Ekho Moskvy.

Gần đây, các nước phương Tây và Ukraine đã lên tiếng về việc Nga có thể gây hấn với Ukraine. Ông Peskov trước đó đã bác bỏ những tuyên bố này và cho rằng nó làm gia tăng căng thẳng.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh Nga không phải là mối đe dọa của bất kỳ quốc gia nào nhưng ông không loại trừ khả năng đối phương sẽ có những hành động khiêu khích để biện minh cho những tuyên bố như trên. Ông cảnh báo những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở đông nam Ukraine sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ