Điền kinh Việt Nam hướng tới ASIAD: Hai ngôi vô địch, tạo đà giấc mơ vàng

GD&TĐ - Đội tuyển điền kinh Việt Nam gây tiếng vang khi vượt qua chủ nhà Trung Quốc để giành cú đúp Huy chương Vàng tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026.

Vũ Thị Ngọc Hà giành Huy chương Đồng nội dung nhảy ba bước tại Giải điền kinh vô địch châu Á 2026. Ảnh: INT.
Vũ Thị Ngọc Hà giành Huy chương Đồng nội dung nhảy ba bước tại Giải điền kinh vô địch châu Á 2026. Ảnh: INT.

Hai chức vô địch tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 không chỉ khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của điền kinh Việt Nam ở các nội dung tiếp sức mà còn tạo thêm cơ sở cho mục tiêu chinh phục Huy chương Vàng tại ASIAD 20.

Với lực lượng đang vào độ chín và quá trình chuẩn bị được triển khai bài bản, điền kinh Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá ở đấu trường châu lục.

Cú hích vàng từ hai tổ tiếp sức

'Chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu huy chương mà còn tạo mọi điều kiện tốt nhất để vận động viên phát huy hết khả năng. Nếu giành Huy chương Vàng tại ASIAD, các em sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, không thấp hơn mức 500 triệu đồng như trước đây' - Ông Nguyễn Mạnh Hùng Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam

Đội tuyển điền kinh Việt Nam gây tiếng vang khi vượt qua chủ nhà Trung Quốc để giành cú đúp Huy chương Vàng tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026.

Ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc thi đấu xuất sắc, cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 31 giây 16, vượt chủ nhà Trung Quốc (3 phút 32 giây 68) để bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Á.

Không kém phần ấn tượng, đội tiếp sức 4x400m nam gồm Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn và Lê Ngọc Phúc cũng tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vô địch giải châu Á với thành tích 3 phút 02 giây 60. Kết quả này không chỉ giúp Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc (3 phút 03 giây 23) và Sri Lanka (3 phút 03 giây 33), mà còn thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung 4x400m nam.

Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 là cuộc kiểm tra quốc tế quan trọng cuối cùng của các tổ tiếp sức Việt Nam trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Sau SEA Games 33, đây cũng là lần đầu tiên các đội tiếp sức 4x400m nam và nữ trở lại đấu trường quốc tế, qua đó cung cấp những thông số chuyên môn có giá trị để Ban huấn luyện đánh giá năng lực và điều chỉnh giáo án.

Bên cạnh hai tấm Huy chương Vàng ở nội dung 4x400m nam và nữ, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn ghi nhận thành tích 3 phút 18 giây 58 của đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ và 44 giây 13 của đội 4x100m nữ. Dù chưa giành huy chương, những kết quả này giúp Ban huấn luyện xác định rõ khoảng cách chuyên môn với các đối thủ hàng đầu châu lục, từ đó xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp cho mục tiêu ASIAD 20.

Trước đó, tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 ở Trung Quốc, điền kinh Việt Nam cũng tạo dấu ấn với hai Huy chương Vàng của Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa nữ, 6,16m) và Phạm Văn Nghĩa (nhảy xa nam, 7,44m). Dù thi đấu trên cát có nhiều khác biệt so với sân vận động, thành tích này vẫn cho thấy bản lĩnh, khả năng thích ứng và sự tiến bộ của các vận động viên Việt Nam.

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết: Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 giúp các VĐV lấy lại cảm giác thi đấu và kiểm chứng quá trình tập luyện. Kết quả cho thấy sự tập trung và tiến bộ về chuyên môn, nhưng từ nay đến ASIAD 20, các tổ nội dung vẫn phải tiếp tục được rà soát, hoàn thiện để đạt trạng thái tốt nhất.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu duy trì được phong độ hiện tại và tiếp tục cải thiện thành tích, các tổ tiếp sức 4x400m hoàn toàn có cơ sở cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20. Dẫu vậy, thách thức vẫn rất lớn bởi Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 chưa quy tụ đầy đủ lực lượng mạnh nhất của các cường quốc điền kinh châu lục. Cuộc đua thực sự sẽ diễn ra tại ASIAD, nơi mọi đối thủ đều hướng tới điểm rơi phong độ cao nhất.

bai-1-hai-ngoi-vo-dich-tao-da1-1.jpg
Đội tuyển tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đoạt Huy chương Vàng Giải điền kinh tiếp sức châu Á 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: Liên đoàn Điền kinh châu Á.

Đầu tư trọng điểm, hướng tới đột phá

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ bước vào ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9/2026 tại Nhật Bản, với mục tiêu giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Đây là chỉ tiêu đầy tham vọng nhưng cũng phản ánh quyết tâm của điền kinh Việt Nam trong hành trình tìm lại vị thế sau những biến động của chu kỳ ASIAD vừa qua.

Nhìn lại ba kỳ đại hội gần nhất, thành tích của điền kinh Việt Nam phản ánh rõ những thăng trầm. Từ 2 Huy chương Bạc tại ASIAD 2014, đội tuyển bùng nổ với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng ở ASIAD 2018, trước khi trắng tay tại ASIAD 2022.

Sự sa sút ấy không chỉ đến từ quá trình chuyển giao lực lượng mà còn bởi sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều nền điền kinh trong khu vực và châu lục. Vì vậy, mục tiêu tại ASIAD 20 không đơn thuần là chinh phục thêm một tấm huy chương, mà còn mang ý nghĩa khẳng định sự trở lại của điền kinh Việt Nam ở sân chơi đỉnh cao châu Á.

Để chuẩn bị cho ASIAD 20, ngay từ đầu năm 2026, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập trung 49 vận động viên tại hai trung tâm huấn luyện lớn là Hà Nội và Đà Nẵng. Chương trình tập luyện được xây dựng theo từng nhóm nội dung, từng tuyển thủ, hướng đến tạo điểm rơi phong độ đúng thời điểm đại hội, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng với cường độ thi đấu quốc tế.

Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Hoàng Vệ Dũng cho biết, điền kinh Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện chuyên môn và nâng cao thành tích thông qua các đợt tập huấn trong và ngoài nước.

Chúng tôi xác định rõ những nội dung có khả năng tranh chấp huy chương như tiếp sức 4x400m nam, nữ để đầu tư trọng điểm, đồng thời chuẩn bị lực lượng kế cận cho tương lai. Việc xác định đúng các nội dung mũi nhọn cũng cho thấy sự chuyển hướng từ đầu tư dàn trải sang tập trung nguồn lực vào những nội dung có khả năng tạo đột phá.

Dù vậy, cơ hội tiệm cận huy chương ASIAD ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ vẫn là thách thức không nhỏ đối với huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cùng các học trò Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Lê Thị Tuyết Mai. Thành tích 3 phút 31 giây 16 giúp đội tuyển giành Huy chương Vàng Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 là tín hiệu rất tích cực, nhưng vẫn còn khoảng cách nhất định so với chuẩn huy chương ASIAD.

Tại ASIAD 19, đội giành Huy chương Đồng là Sri Lanka đạt 3 phút 30 giây 88, trong khi Bahrain vô địch với 3 phút 27 giây 65. Trước đó, tại ASIAD 18, đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam từng giành Huy chương Đồng với thành tích 3 phút 33 giây 23.

Đáng chú ý, hai trụ cột Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng vẫn góp mặt trong đội hình hiện tại. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của các cựu binh, kết hợp với sức trẻ của lớp vận động viên mới, đang tạo nên nền tảng để đội tuyển hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích, thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu châu lục.

Trong khi đó, thành tích 3 phút 02 giây 60 cùng chức vô địch và kỷ lục quốc gia mới của đội tiếp sức 4x400m nam tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 mở ra nhiều hy vọng hơn.

bai-1-hai-ngoi-vo-dich-tao-da-1.jpg
Niềm vui của đội tuyển tiếp sức 4x400m nam điền kinh Việt Nam khi lần đầu đoạt chức vô địch châu Á. Ảnh: Liên đoàn Điền kinh châu Á.

Đây là lần hiếm hoi điền kinh nam Việt Nam sở hữu thông số đủ sức cạnh tranh nhóm huy chương ở đấu trường châu lục. Tại ASIAD 19, đội vô địch đạt 3 phút 01 giây 58, còn thành tích Huy chương Đồng là 3 phút 02 giây 55, tức chỉ nhanh hơn thành tích hiện tại của Việt Nam vỏn vẹn 0,05 giây.

Khoảng cách rất nhỏ ấy cho thấy nếu các tuyển thủ tiếp tục cải thiện khả năng phối hợp, phân phối sức và đạt điểm rơi phong độ tại Nhật Bản, mục tiêu giành huy chương hoàn toàn có cơ sở. Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng khẳng định các chỉ số chuyên môn hiện nay là cơ sở quan trọng để xây dựng, điều chỉnh giáo án hướng tới ASIAD 20.

Bên cạnh đó, những thông số 6,16m của Hà Thị Thúy Hằng và 7,44m của Phạm Văn Nghĩa tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 vẫn chưa phải mức thành tích đủ để cạnh tranh huy chương ở ASIAD. Thực tế, các vận động viên giành huy chương nhảy xa nữ tại đấu trường châu Á thường đạt từ 6,50m đến 6,73m, trong khi nội dung nam cũng đòi hỏi những cú nhảy trên 8m.

Tuy nhiên, hai chức vô địch trên vẫn mang ý nghĩa tích cực khi giúp các tuyển thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nâng cao bản lĩnh tâm lý và tạo động lực để tiếp tục hoàn thiện chuyên môn trong giai đoạn nước rút.

Theo kế hoạch, trước khi bước vào ASIAD 20, các tổ nội dung trọng điểm của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc nhằm nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật trước khi sang Nhật Bản tranh tài.

Với lộ trình chuẩn bị bài bản, lực lượng đang vào độ chín cùng những tín hiệu tích cực từ các giải đấu quốc tế gần đây, điền kinh Việt Nam có thêm cơ sở để tin vào mục tiêu chinh phục huy chương tại ASIAD 20.

Xa hơn, kết quả tại đại hội không chỉ quyết định thành tích của một kỳ ASIAD mà còn là thước đo cho năng lực cạnh tranh của điền kinh Việt Nam trên hành trình hướng tới Olympic.

Tại Giải điền kinh vô địch châu Á 2026 dành riêng cho các nội dung nhảy (gồm nhảy ba bước, nhảy sào, nhảy cao và nhảy xa), diễn ra tại Trung Quốc, vận động viên Vũ Thị Ngọc Hà đã đạt thành tích 13m55, qua đó mang về tấm Huy chương Đồng cho Đoàn thể thao Việt Nam. Huy chương Vàng ở nội dung này và vị trí á quân lần lượt thuộc về 2 vận động viên của chủ nhà Trung Quốc, thành tích lần lượt là 14m16 và 13m96.

________________

Bài 2: Xây nền cho tương lai

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa/internet.

Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập

GD&TĐ - Hỏi: Vợ chồng tôi công tác ở vùng III, xã khó khăn đều làm giáo viên có đăng ký tạm trú. Xin hỏi, con tôi học tiểu học tại địa phương nơi tôi đăng ký tạm trú thì có được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP không? – Lê Văn Sơn (vanson***@gmail.com).