Diễn đàn: Xử lý tốt đề Văn nghị luận xã hội về Biển Đông

GD&TĐ - Học sinh làm thế nào để có kết quả tốt nhất trong các đề văn có nội dung liên quan đến biển đảo mà cụ thể là vấn đề thời sự Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam?

Diễn đàn: Xử lý tốt đề Văn nghị luận xã hội về Biển Đông

Cô Trần Thị Thu Cúc - Tổ trưởng tổ Ngữ văn Trường THPT Chiêm Thành Tấn (Hậu Giang):

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép Hải Dương 981 cùng các tàu quân sự và máy bay trinh sát hộ tống đã vi phạm công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm quyền chủ quyền về lãnh thổ Việt Nam, đã dấy lên dư luận bức xúc trong và ngoài nước. 

Học sinh, giáo viên đều có sự quan tâm theo dõi với thái độ căm phẫn, lên án… Biển đảo quê hương là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam thân yêu không thể tách rời.

Lịch sử Việt Nam đã minh chứng truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc với nhiều chiến công oanh liệt: Ngọc Hồi, Đống Đa, Chi Lăng, Bạch Đằng là mồ chôn giặc phương Bắc.

Học sinh nên liên hệ vận dụng trích dẫn các văn bản văn học thể hiện tình yêu quê hương, đất nước như tác phẩm của Nguyễn Khoa Điềm, Đất nước của Nguyễn Đình Thi; những bài thơ hay về biển đảo… về niềm tự hào trước truyền thống bất khuất của dân tộc.

Cùng với đó, khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ - chủ quyền của dân tộc: “Sông núi nước Nam vua Nam ở” (Lý Thường Kiệt); “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy" (Hồ Chí Minh).

Học sinh cũng cần liên hệ bản thân: Học tốt để đem tri thức, tài năng xây dựng quê hương giàu đẹp, rèn luyện sức khỏe để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương. Kêu gọi mọi người yêu biển đảo, quê hương là thể hiện lòng yêu nước.

Chống Trung Quốc có những hành vi sai trái xâm phạm lãnh hải Việt Nam, mọi người dân Việt Nam yêu nước hãy có những việc làm thiết thực, đúng đắn… Đồng thời, cần bình tĩnh, sáng suốt không bị kẻ xấu lợi dụng làm mất đi hình ảnh đẹp Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới…

Thầy Nguyễn Thanh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bình (Tiền Giang):

Giả sử vấn đề Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại Việt Nam, vấn đề chủ quyền biển đảo được đưa vào đề Văn nghị luận năm nay, có thể ví dụ:

“Ngày 1/5/2014, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cùng hơn 80 tàu có vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi sâu vào tới 80 hải lí trong thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đó là sự kiện gây phẫn nộ triệu triệu trái tim con dân đất Việt và hải ngoại.

Ngày 11/5/2014, nhân dân Việt Nam khắp ba miền đất nước đã xuống đường phản đối hành vi bất hợp pháp của Trung Quốc ở khu vực biển đảo Tổ quốc.

Từ sự kiện trên anh/chị hãy viết một bài văn trình bày những suy nghĩ của mình về chủ quyền dân tộc”.

Với đề Văn trên, học sinh có thể triển khai các ‎ý sau: Giải thích khái niệm chủ quyền dân tộc là gì?

Nêu nhận thức, quan điểm, thái độ của bản thân trước việc làm của Trung Quốc và của nhân dân Việt Nam. Cụ thể: Khẳng định việc làm của Trung Quốc là sai trái…; Khẳng định việc làm của dân tộc Việt Nam là đúng đắn; lãnh thổ là thiêng liêng.

Mở rộng bàn bạc vấn đề; đề xuất phương hướng: Cần có hành động như thế nào để góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước (xác định vai trò của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc)

Học sinh Nguyễn Thị Lệ Trinh - Trường THPT Chiêm Thành Tấn (Hậu Giang):

Biển đảo là chù quyền thiêng liêng của Tổ quốc, không thế lực thù địch nào có thề xâm chiếm được. Thế nên trước tình hình hiện nay, việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ và bức xúc đối với người dân trong và ngoài nước.

Là thanh niên Việt Nam ta cần có những hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc như: Luôn tìm hiểu nắm bắt mọi thông tin mới về biển đảo của quê hương.

Tuyên truyền cho mọi người dân nắm vững kiến thức lịch sử về chủ quyền biển đảo của quê hương; tranh thủ sự ủng hộ và đồng tình của nhân dân trên thế giới.

Kêu gọi, vận động mọi người cùng nhau lên án, phê phán những hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Kêu gọi mọi người cần có những hành động đúng đắn, không nghe theo kẻ xấu lợi dụng, đoàn kết, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo pháp luật của nước ta và pháp luật quốc tế.

Thanh niên Việt Nam sẽ đoàn kết, nhất trí và quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ trước mọi thế lực thù địch.

Tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo sẽ là niềm tin, là động lực, là lí tưởng sống của mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

Mời các thầy cô giáo và các em học sinh trao đổi về vấn đề này. Các ý kiến có thể gửi vào mục Gửi ý kiến của bạn phía dưới bài, hoặc gửi email vào địa chỉ: gdtddientu@gmail.com.                                                                                                                                                                                                                                           LƯU Ý QUAN TRỌNG: Đây chỉ là một vấn đề đặt ra để các em học sinh và các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm xử lý một vấn đề học thuật, thể hiện tình cảm của mình trước một vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.