Điện Biên yêu cầu chấm thi phải đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Điện Biên vừa Khai mạc Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Địa phương này yêu cầu phải đảm bảo quyền lợi và công bằng cho thí sinh.

Toàn cảnh buổi Khai mạc Ban chấm thi.
Toàn cảnh buổi Khai mạc Ban chấm thi.

Sáng 3/7, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tổ chức Khai mạc Ban Chấm thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên cho hay: Kỳ thi năm nay, Sở huy động số lượng cán bộ, giáo viên lớn nhất trong những năm gần đây, với gần 150 người.

Công tác chấm thi được thực hiện với 2 Ban riêng biệt: Ban Chấm thi trắc nghiệm và Ban Chấm thi Tự luận. Trong đó, ông Nguyễn Văn Đoạt yêu cầu Ban Chấm thi trắc nghiệm thực hiện nghiêm túc các quy chế, yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên phát biểu chỉ đạo.

Riêng Ban Chấm thi tự luận, do những yêu cầu đặc thù, ông Đoạt lưu ý mỗi thành viên phải nghiên cứu, nắm chắc quy chế thi, hướng dẫn chấm, đáp án, biểu điểm và quy trình chấm. Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc mỗi bài chấm phải được 2 giám khảo chấm độc lập ở 2 tổ khác nhau.

“Những vấn đề phát sinh phải được thảo luận, trao đổi cẩn thận, bám sát các quy định của quy chế. Làm sao để đảm bảo quyền lợi và công bằng cho tất cả các thí sinh. Do vậy, công tác chấm thi phải đảm bảo chất lượng và tiến độ”, ông Đoạt nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự khai mạc Ban Chấm thi.

Đại biểu tham dự khai mạc Ban Chấm thi.

Sau khi kết thúc công tác chấm thi, Giám đốc Sở GD&ĐT giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn phối hợp cùng Ban Chấm thi để phân tích, đánh giá kết quả bài làm. Từ đó, đánh giá công tác quản lý, tổ chức dạy học, xếp thứ hạng các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, ngành Giáo dục Điện Biên cũng lựa chọn những học sinh xuất sắc nhất để tổ chức tuyên dương, khen thưởng, vinh danh. Qua đó tạo động lực phấn đấu cho học sinh, giáo viên và các nhà trường.

Theo kế hoạch, dự kiến công tác chấm thi sẽ thực hiện từ ngày 3 - 13/7. Kết quả sẽ được công bố vào 8 giờ, ngày 18/7. Xét công nhận tốt nghiệp THPT ngày 19/7. Điện Biên sẽ thu nhận đơn phúc khảo từ ngày 18 đến hết 27/7. Hoàn thành chấm phúc khảo chậm nhất ngày 5/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.