Ban chỉ đạo thi tỉnh Điện Biên chỉ đạo 'nóng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban Chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Điện Biên chỉ đạo “nóng”, yêu cầu các điểm thi kiểm soát, siết chặt an ninh, an toàn thi.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Giót.
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Giót.

Siết chặt kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết: Ngay từ đầu, Ban Chỉ đạo thi đã quán triệt rất cụ thể, rõ ràng về công tác tổ chức, các yêu cầu, quy định, quy chế và điểm mới của kỳ thi năm nay. Đặc biệt là công tác an ninh, an toàn thi được triển khai rất chặt chẽ, nghiêm túc tuyệt đối.

Tuy nhiên, ngay sau khi nắm bắt thông tin dư luận về việc lộ, lọt đề thi xảy ra tại một số địa phương, Ban Chỉ đạo thi đã có chỉ đạo “nóng” đến các Trưởng điểm thi trên toàn địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Đoạt kiểm tra, động viên lực lượng hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ.
Ông Nguyễn Văn Đoạt kiểm tra, động viên lực lượng hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ.

“Chúng tôi quán triệt và yêu cầu các Trưởng điểm thi sâu sát hơn nữa về nội dung này. Đặc biệt là liên quan đến việc sử dụng điện thoại. Kiểm tra kỹ các cán bộ, thí sinh tại điểm thi. Nếu thấy có bất cứ dấu hiệu nghi ngờ nào, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát”, ông Đoạt cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Đoạt, tất cả cán bộ làm thi, kể cả Trưởng điểm thi, công an, lực lượng chức năng… khi vào điểm thi đều không được sử dụng điện thoại di động. Đồ dùng cá nhân phải cho vào hòm khóa ở khu vực riêng đã được quy định. Tại điểm thi chỉ có duy nhất điện thoại cố định theo quy chế, để kịp thời báo cáo tình hình, sự cố bất thường.

Ông Cù Huy Hoàn, kiểm tra, động viên lực lượng hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT Thanh Chăn.
Ông Cù Huy Hoàn, kiểm tra, động viên lực lượng hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT Thanh Chăn.

“Ngay cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch hay thành viên hội đồng thi khi đi kiểm tra tại các điểm thi cũng đều phải đảm bảo tuân thủ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh các sự cố tương tự liên quan đến an ninh, an toàn thi, đồng thời đảm bảo khách quan, công bằng quyền lợi cho tất cả thí sinh”, ông Đoạt nhấn mạnh.

An toàn điểm thi

Sáng nay (29/6), hơn 6.600 thí sinh tỉnh Điện Biên tiếp tục kỳ thi với bài thi tổ hợp tự chọn: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Năm nay, số thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học xã hội chiếm đa số.

Trong tổng số trên 6.600 thí sinh dự thi, các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân có số lượt đăng ký dự thi lớn, từ hơn 5.100 đến gần 5.900 lượt/môn. Các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên: Hóa học, Sinh học, Vật lý chỉ có trên 700 thí sinh đăng ký/môn.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT huyện Tủa Chùa rà soát danh sách phòng thi.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT huyện Tủa Chùa rà soát danh sách phòng thi.

Trong buổi thi này, tại các điểm thi, thí sinh đa phần có mặt từ sớm, sẵn sàng tâm thế vào phòng thi. Các điểm thi hỗ trợ tối đa nhân lực trong việc đưa thí sinh từ phòng chờ đến phòng thi và ngược lại. Hỗ trợ giám sát việc thu bài, phát đề của cán bộ coi thi trong phòng nhằm kịp thời phát hiện sơ suất để nhắc nhở, chấn chỉnh.

Tại khu vực vòng ngoài, các lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đội hình “Tiếp sức mùa thi” vẫn duy trì hoạt động tích cực. Vừa hỗ trợ, nhắc nhở thí sinh thêm về các yêu cầu, quy định khi vào thi, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần và giúp các buổi thi diễn ra thuận lợi.

Học sinh Trường THPT Thanh Chăn được giáo viên trao đổi, động viên trước giờ thi.

Học sinh Trường THPT Thanh Chăn được giáo viên trao đổi, động viên trước giờ thi.

Thông tin từ Ban chỉ đạo kỳ thi, sáng nay không có thí sinh nào vắng ở môn thi Vật lý, Hóa học, Sinh học; Lịch sử vắng 29 thí sinh; Địa lí vắng 31; Giáo dục công dân vắng 20. Số thí sinh vắng mặt ở cả 3 buổi thi đều trùng nhau. Trong đó, có 14 thí sinh được miễn theo quy định, 3 thí sinh ốm và 4 bỏ thi.

Trước đó, ngày thi đầu tiên diễn ra vào hôm qua (28/6), Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra tại một số điểm thi trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban thường trực, Chủ tịch Hội đồng thi kiểm tra các điểm thi tại TP. Điện Biên Phủ. Đoàn do ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban, Phó Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì kiểm tra các điểm thi tại huyện Điện Biên.

Thí sinh điểm thi Trường THPT Thanh Chăn tự tin trước giờ vào phòng thi.

Thí sinh điểm thi Trường THPT Thanh Chăn tự tin trước giờ vào phòng thi.

Bên cạnh nội dung kiểm tra, nắm bắt và ghi nhận tình hình thực tế tại điểm thi, đại diện Hội đồng thi còn nhắc nhở, động viên các lực lượng tham gia làm thi; hỗ trợ thí sinh, công tác tổ chức tại điểm thi. Qua đó, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của tối đa các lực lượng góp phần vào việc tổ chức thành công kỳ thi.

Theo ông Nguyễn Văn Đoạt đánh giá, trong ngày thi này các thí sinh, cán bộ làm thi đều nghiêm túc, tuân thủ tuyệt đối quy định, không ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Ngày thi được đánh giá an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.