Điện Biên: Xe dù, bến cóc “đại náo” nội đô

GD&TĐ - Xe dừng, đỗ đón khách, sắp xếp hàng hóa… nhộn nhịp trên vỉa hè, lòng đường được ghi nhận gần đây trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp – trục chính chạy dọc trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Nhiều hành khách đến muộn giờ đuổi theo xe gây ra tình cảnh bát nháo, mất trật tự giao thông.
Nhiều hành khách đến muộn giờ đuổi theo xe gây ra tình cảnh bát nháo, mất trật tự giao thông.

“Biến” đường giao thông thành “bến xe”

Thời gian gần đây, nhiều người dân thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) không đồng tình khi chứng kiến hình ảnh “bát nháo” trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt là tại khu vực trung tâm do hoạt động dừng, đỗ đón khách của một số xe tuyến liên tỉnh.

Một người dân tổ 2, phường Thanh Bình cho biết, trước kia, khu vực này đường thông, hè thoáng đi bộ thoải mái. Từ sau nghỉ Tết Nguyên đán người đi bộ gặp nhiều bất tiện do xe khách dừng đỗ vô tội vạ.

Có mặt tại khu vực nêu trên trong khoảng thời gian từ 19 – 20 giờ tối 12 và 13/2, phóng viên Báo Giáo dục & Thời đại ghi nhận nhiều hình ảnh bát nháo, xấu xí trên con đường trung tâm thành phố. Chỉ chừng 500m (từ Sân hành lễ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ đến Quảng trường 7/5) có tới gần chục điểm khách đứng chờ xe.

Cứ chừng vài chục mét lại có vài ba người đến hơn chục người cùng hành lý đứng thành từng tốp trên vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường. Xe máy, taxi, xe khách ngang nhiên dừng, đỗ để đưa, đón người đến, đi nhộn nhịp như trong bến.

Ngay dưới biển cấm đỗ xe, một nhóm chừng 5, 6 người, bao gồm cả hành khách và người thân đứng chờ khá lâu. Để “né” tấm biển này, nhiều xe khách chỉ dừng cách đó chừng vài chục mét và yêu cầu khách di chuyển theo.

Hàng loạt người dân đứng chờ xe khách tại khu vực bờ Hồ Tỉnh ủy (trục đường Võ Nguyên Giáp).
Hàng loạt người dân đứng chờ xe khách tại khu vực bờ Hồ Tỉnh ủy (trục đường Võ Nguyên Giáp).

Trung bình mỗi lần dừng đón chừng vài phút, song cũng có xe dừng vài chục phút. Do số lượng khách nhiều, phải sắp xếp vị trí, hành lý. Một số phụ xe, lái xe trong thời gian chờ khách tới còn tranh thủ lên vỉa hè “tám chuyện”.

Theo một số người dân phản ánh, tình trạng đón trả khách trên tuyến đường này đã diễn ra từ trước. Tuy nhiên, số lượng ít và chỉ tập trung tại khu vực Sân hành lễ Tượng đài. Thời gian gần đây mới diễn ra nhộn nhịp, với nhiều “bến cóc” con. Cao điểm nhất là khoảng thời gian các tuyến xe đêm liên tỉnh chạy (từ 19 đến gần 21 giờ).

Nhà xe không sai?

Theo chia sẻ của một lái xe thuộc Hợp tác xã Vận chuyển khách, hàng hóa và dịch vụ TP Điện Biên Phủ thì do tâm lý ngại vào bến nên nhiều khách yêu cầu được đón tại khu vực bên ngoài.

Có “cầu” ắt có “cung”, để chiều lòng khách, một số nhà xe sẵn sàng đón theo nguyện vọng. Trong khi tuyến đường trên nằm trong khu vực trung tâm, thuận tiện giao thông nên được nhiều khách lựa chọn. Tuy nhiên, chưa đề cập đến mỹ quan đô thị, thì bất cứ câu chuyện cung – cầu nào cũng phải đảm bảo theo quy định.

Về phía cơ quan quản lý, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vân tải Điện Biên - cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thực trạng nêu trên, tuy nhiên chưa diễn ra phức tạp. Lý giải thực trạng, ông Bình cho biết, do trước kia bến xe đặt tại vị trí thuận tiện, nằm trong trung tâm thành phố, nhưng hiện tại chuyển ra xa hơn nên người dân chưa quen.

“Riêng tại khu vực Sân hành lễ Tượng đài là nhà xe Hải Vân bán vé qua App trên mạng. Người dân và nhà xe họ hẹn nhau tại đó nên mới có tình trạng vậy”, ông Bình lý giải.

Cảnh đón khách diễn ra nhộn nhịp như trong bến.
Cảnh đón khách diễn ra nhộn nhịp như trong bến.

Cũng theo lãnh đạo ngành Giao thông địa phương, chưa thể nói việc dừng đỗ đón khách tại các khu vực nêu trên là không đúng quy định. “Lực lượng thanh tra hoặc công an chỉ xử lý vi phạm khi họ dừng, đỗ sai. Nếu khu vực không có biển cấm dừng đỗ thì vẫn đỗ được, song phải đảm bảo an toàn giao thông. Tất nhiên, không khuyến khích những hoạt động như thế này”, ông Bình nói.

Trước những phản ánh của phóng viên về thực trạng trên, ông Bình cho biết trước mắt sẽ bố trí tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm tra để quản lý. Về lâu dài, theo ông Bình đây là tuyến đường do Cục Quản lý đường bộ 1 quản lý nên ngành đã có ý kiến với cục để rà soát, lên phương án hợp lý nhất bảo đảm an toàn giao thông.

Còn theo ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Bến xe khách TP Điện Biên Phủ thì thực trạng trên không chỉ gây mất trật tự đô thị, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của bến. Liên quan đến nội dung này, trước Tết đơn vị đã có văn bản gửi Công an thành phố và Sở Giao thông về việc phối hợp bảo đảm trật tự trong khu vực nội thị.

“Tuy nhiên, khi có mặt lực lượng chức năng thì bảo đảm, nhưng cứ vắng mặt là lại phức tạp. Chính vì vậy, chỉ có quản lý tốt, tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở, xử phạt nghiêm túc thì mới ngăn chặn được hành vi này”, ông Nam nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…