Điện Biên triển khai sâu, rộng kế hoạch phân loại rác thải rắn tại nguồn

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên nỗ lực đến năm 2025, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Hướng dẫn học sinh phân loại chất thải sinh hoạt.
Hướng dẫn học sinh phân loại chất thải sinh hoạt.

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch số 08/2024/QĐ-UBND về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn.

Kế hoạch được ban hành với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường khả năng tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng, giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt cần xử lý; kiện toàn lại hệ thống, mạng lưới thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; đảm bảo các tổ chức, cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Kế hoạch đề ra mục tiêu trong năm 2024: Các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện ban hành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; xây dựng các bộ tài liệu tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quy hoạch các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.

hrh.png
Người dân Điện Biên chung tay bảo vệ môi trường.

Đến năm 2025 và các năm tiếp theo, tỉnh Điện Biên nỗ lực hoàn thành mục tiêu: 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định; kiện toàn lại hệ thống, mạng lưới thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ cấp huyện đến xã; đưa vào hoạt động các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Để hoàn thành kế hoạch theo đúng mục tiêu đề ra, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cần được thực hiện đồng bộ, rộng khắp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện trước tại các khu vực đô thị, đông dân cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, trường học, cơ quan, doanh nghiệp... từng bước mở rộng đến các khu vực nông thôn, đảm bảo việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tính từ 31/12/2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở kịch 'Vòng tròn bội bạc' của Nhà hát Kịch Hà Nội giành Huy chương Vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024. Ảnh: NHKHN

Liên hoan vui còn đọng giọt buồn!

GD&TĐ - Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024 ở Thái Nguyên vừa khép lại, bên cạnh việc thu hoạch một số niềm vui thì sân chơi này vẫn đọng không ít giọt buồn!

Ảnh minh họa: ITN

Truyện ngắn: Đi về phía tương lai

GD&TĐ - Nắng cuối chiều tim tím, mây xám tràn ngập bầu trời, tiếng gió rít làm cong quật những nhánh cây như lời thở than của tâm hồn.