Điện Biên: Thí sinh tận dụng triệt để thời gian môn thi cuối

GD&TĐ - Tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, song tại điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ chưa ghi nhận thí sinh bước ra khỏi phòng thi.

Đa số thí sinh đều tận dụng triệt để thời gian môn thi cuối cùng.
Đa số thí sinh đều tận dụng triệt để thời gian môn thi cuối cùng.

Kết thúc môn thi cuối cùng diễn ra chiều nay (8/7), rất nhiều phụ huynh đã có mặt tại cổng điểm thi để chờ đón con em mình. Tại điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ, đông đảo phụ huynh “đội nắng” đứng thành từng tốp hồi hộp hướng mắt về cổng trường.

Phụ huynh Lò Thị Hương, xã Thanh Xương chia sẻ: "Càng gần cuối giờ lại càng hồi hộp. Tôi không lo lắng nhiều về kết quả của con, mà chỉ mong con cố gắng để đạt được nguyện vọng mong muốn là Trường Đại học Ngoại thương. Thi xong tôi sẽ dẫn con đi ăn, uống thỏa thích để cháu giải tỏa sau mấy ngày căng thẳng".

Bước ra khỏi điểm thi sau 15 phút kết thúc giờ thi, thí sinh Lò Thị Thu Nguyệt là một trong những thí sinh rời trường thi đầu tiên. Nguyệt chia sẻ, đề thi Ngoại ngữ bám sát cấu trúc minh họa, có độ khó vừa phải. Tuy nhiên, do là môn thi cuối cùng nên em muốn dành toàn bộ thời gian, tâm sức để không phải nuối tiếc điều gì.

“Khoảng 50 phút là em hoàn thiện bài làm. Nhưng vì là môn cuối nên em muốn tận dụng hết quỹ thời gian để rà soát thật kỹ bài thi. Em không muốn sau này phải tiếc nuối. Dù sao, đây cũng là khoảng khắc cuối cùng em được ngồi tại đây”, Nguyệt bộc bạch

Còn thí sinh Hà Đại Dương, điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thì tỏ ra khá tự tin sau khi kết thúc môn thi cuối cùng. Dương cho biết, đề thi Tiếng Anh năm nay có tính phân loại cao. Để kiếm điểm 5 thì đơn giản, nhưng muốn đạt điểm cao phải có học lực tốt. Đây là môn sở trường nên em làm tốt, dự tính được khoảng 9 điểm.

Thí sinh Quàng Ánh Dương, điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ thì cho rằng, đề thi tương đối khó với những bạn lực học trung bình. Với Ánh Dương, em chỉ cần qua điểm liệt.

“Em nghĩ bài làm của em chỉ đủ điểm đỗ. Những câu đầu em làm khá nhanh, nhưng những câu đọc với em là khó. Tuy nhiên, em vẫn thấy thoải mái. Dù kết quả thế nào, thì cũng đã vượt qua được cửa ải cuối cùng. Giờ có thể yên tâm về nghỉ ngơi”, Ánh Dương nói.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Điện Biên, năm nay địa phương này có 6.459 thí sinh, bao gồm thí sinh là học sinh THPT, giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.

Thí sinh thoải mái kết thúc môn thi cuối cùng.

Thí sinh thoải mái kết thúc môn thi cuối cùng.

Với tổng số 23 điểm thi chính thức, 290 phòng thi, số cán bộ, giáo viên và lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi này là hơn 1.600 người, ngoài ra còn có lực lượng tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại tất cả các điểm thi. Quá trình tổ chức thi được thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lũ, đặc biệt là một số điểm thi như Mường Nhé, Nậm Pồ... Trước những ngày thi chính thức, mưa lớn liên tiếp xảy ra rải rác ở hầu hết các địa phương.

Ngành Giáo dục và Giao thông Vận tải đã phải phối hợp, xây dựng cả phương án tổ hỗ trợ tại các điểm sạt lở "nếu có" để hỗ trợ thí sinh. Tuy nhiên, với việc kết thúc suôn sẻ môn Ngoại ngữ, kỳ thi được đánh giá là thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

Trong cả kỳ thi, ghi nhận có 51 thí sinh không dự thi, với tổng số 254 lượt ở các môn thi. Ở ngày thi thứ hai ghi nhận một trường hợp thí sinh tại huyện Nậm Pồ vi phạm quy chế, đã tiến hành đình chỉ thi đúng theo quy định.

Cũng tại huyện Nậm Pồ, hôm nay 8/7, Hội đồng coi thi tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đã tiếp nhận hồ sơ bệnh án của 1 thí sinh bị tai nạn giao thông trước kỳ thi.

Các lực lượng chức năng đã hướng dẫn thí sinh củng cố hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Sau thời gian 7 ngày tính từ buổi thi cuối cùng, thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ cho Sở GD&ĐT để xem xét, quyết định đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh này.

Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Điện Biên, các Ban chấm thi dự kiến sẽ tổ chức chấm bài thi từ ngày 11/7. Hội đồng thi tiến hành công bố kết quả vào ngày 27/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.