Quảng Nam: Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành môn thi Ngoại ngữ

GD&TĐ -  Chiều nay 8/7, các thí sinh tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành môn thi Ngoại ngữ, cũng là môn thi cuối cùng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh Phương Thanh trao đổi với bạn sau khi hoàn thành phần thi Ngoại Ngữ.
Thí sinh Phương Thanh trao đổi với bạn sau khi hoàn thành phần thi Ngoại Ngữ.

Lúc 15h30, hơn 16.000 thí sinh của tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành môn thi Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo phản ánh của phần lớn thí sinh ở tỉnh Quảng Nam, đề thi Ngoại ngữ không quá khó nhưng có tính phân loại rõ nét

Ghi nhận tại hội đồng thi số 34 Trường THPT Trần Cao Vân (TP. Tam Kỳ), nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi do đề thi tương đối dễ thở, không quá đánh đố thí sinh.

Em Phạm Di Băng - mã đề 413 cho biết, đề thi Ngoại ngữ năm nay không quá khó, bám sát với nội dung ôn tập của trường. Thí sinh sẽ dễ đạt điểm trên trung bình.

Em Nguyễn Anh Tú mã đề 420 cho hay, do môn Ngoại ngữ là môn sở trường nên em cảm thấy khá nhẹ. “Đề năm nay chủ yếu là từ vựng, thậm chí là hơi nhiều từ vựng. Những câu khó chủ yếu ở từ câu 40 trở đi. Em ước được khoảng 8 điểm môn tiếng Anh. Em xét tuyển 3 môn Toán, Hóa, Anh vào trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, ở môn Toán và Hóa em làm khá ổn, giờ môn tiếng Anh cũng hài lòng. Hy vọng em em sẽ đỗ vào trường này”, - Tú nói.

Còn em Lê Thị Phương Thanh cho rằng, em chỉ xét tuyển thi tốt nghiệp nên bước vào môn thi Ngoại ngữ em không thấy áp lực lắm. Tuy nhiên, em cũng đặt ra mục tiêu phải trên điểm trung bình. Thí sinh Phương Thanh dự đoán em làm khoảng được 70%.

Nở nụ cười rạng rỡ sau khi hoàn thành môn Toán, thí sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trâm cho hay, đề thi năm nay được xem là khá “dễ thở” với các thí sinh. Ở phần đọc hiểu, các thí sinh chỉ cần chú ý đọc kỹ đề sẽ có thể đạt được điểm ở phần này. Em dự đoán khoảng 8,5 điểm môn Ngoại Ngữ.

“Sau 12 năm đèn sách trên ghế nhà trường phổ thông, kỳ thi tốt nghiệp THPT được xem là ngưỡng cửa mới mở ra để tụi em bước vào chặng đường học tập tiếp theo với những ước mơ bỏng cháy. Áp lực thi cử rồi cũng qua đi. Sau kỳ thi này, em muốn về ngủ một giấc thật ngon, để chuẩn bị hành trình bước vào những cánh cửa mới. Nhất là cánh cổng trường đại học đang chờ đón chúng em”, em Trâm tâm sự.

Em Đoàn Quốc Thái - cho hay, qua 2 ngày thi em cảm thấy khá hài lòng với phần thi của mình. Môn thi cuối cùng em thấy khá ổn. Mọi thứ diễn ra đúng như em kỳ vọng. "Giờ em sẽ về đối chiếu kết quả và chờ ngày công bố điểm thi", em Thái nói.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, môn ngoại ngữ có 15.860 thí sinh dự thi. Trong đó Tiếng Anh có 15.841 thí sinh dự thi, tỷ lệ 99,67%, Tiếng Trung có 15 thí sinh dự thi, Tiếng Nhật có 2 thí sinh và Tiếng Hàn có 2 thí sinh dự thi, đều đạt tỷ lệ 100%.

Trong buổi thi chiều nay có 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (Thăng Bình) bị tai nạn nên không thể đến dự thi. Sở GD&ĐT cho biết hướng xử lý sẽ làm hồ sơ xin xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT với điều kiện điểm của những bài thi trước đó đều đạt từ 5 điểm trở lên và xếp loại học lực lớp 12 từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Sau khi kết thúc kỳ thi, ngay trong chiều nay, tất cả bài thi tại 55 điểm thi trên địa bàn tỉnh sẽ được vận chuyển dưới sự giám sát, bảo vệ của lực lượng công an, về Hội đồng thi đặt tại Sở GD&ĐT để tổ chức chấm thi từ ngày 10 đến 22/7.

Theo quy chế thi của Bộ GD&ĐT, năm nay Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm công bố kết quả thi vào ngày 24/7.

Công an hỗ trợ đưa thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp thời.

Sáng 8/7, nam thí sinh tên Thắng trú ở xã đảo Tam Hải, trên đường đi thi Tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) không may bị thủng lốp xe, cách điểm thi 3km.

CSGT dùng xe đặc chủng chở thí sinh bị hỏng xe tới điểm thi Tốt nghiệp.

CSGT dùng xe đặc chủng chở thí sinh bị hỏng xe tới điểm thi Tốt nghiệp.

Nhận tin báo của người dân, Đại úy Mai Phước Đà cùng Trung úy Huỳnh Anh Huy - Đội CSGT, Công an huyện Núi Thành đang tuần tra trên tuyến tại điểm thi này đã nhanh chóng có mặt chở thí sinh đến kịp giờ làm thủ tục dự thi. Trung úy Huỳnh Anh Huy dùng xe ô-tô tải chuyên dụng chở chiếc xe của thí sinh đi sửa, sau đó mang đến điểm dự thi cho thí sinh này. Nam thí sinh xúc động gửi lời cảm ơn 2 cán bộ CSGT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.