Điện Biên: Thêm 1 địa chỉ bảo vệ trẻ em

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên vừa có thêm 1 địa chỉ hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em trong các trường hợp cần thiết.

Tỉnh đoàn Điện Biên ra mắt CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em.
Tỉnh đoàn Điện Biên ra mắt CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em.

Sáng 30/5, Tỉnh đoàn Điện Biên ra mắt “Câu lạc bộ (CLB) tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Điện Biên”. Mục đích nhằm tạo dựng địa chỉ tin cậy để hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho trẻ em trong các trường hợp cần thiết.

CLB tập hợp nhiều chuyên gia có chuyên môn, uy tín, đang hoạt động tại các cơ quan, tổ chức xã hội liên quan.

Nhiệm vụ hoạt động là tư vấn nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức liên quan trong tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình trợ giúp; tư vấn phòng ngừa, can thiệp…

Đặc biệt, CLB là nơi lên tiếng bảo vệ trẻ em trước các vụ việc xâm hại được dư luận xã hội quan tâm.

Ngoài ra, CLB cũng sẽ tư vấn, đề xuất cách thức tham gia của tổ chức đoàn, đội với các vụ việc cần thiết phải lên tiếng. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tiếng nói chung trong bảo vệ trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.