Điện Biên: Tăng tốc cấp căn cước công dân cho học sinh cuối cấp

GD&TĐ - Thời điểm này, công an các địa phương tại Điện Biên đang dồn sức, vượt thời gian để tăng tốc triển khai chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) cho học sinh.

Vì triển khai cho đối tượng học sinh nên lực lượng công an phải triển khai tiếp nhận ngoài giờ hành chính.
Vì triển khai cho đối tượng học sinh nên lực lượng công an phải triển khai tiếp nhận ngoài giờ hành chính.

Trong đó, dành mọi ưu tiên cho học sinh cuối cấp.

Tạo điều kiện tối ưu nhất

Sau khi kết thúc giờ ôn tập buổi chiều, Lường Tùng Lâm, lớp 9R, Trường THPT Lương Thế Vinh (TP Điện Biên Phủ) cùng nhóm bạn lên trụ sở Công an phường Him Lam để làm CCCD.

Lâm cho biết, trước đó vài ngày em được nhà trường và tổ dân phố thông báo về lịch, những loại giấy tờ cần thiết phải mang theo. “Tối qua các chú công an phường cũng gọi điện cho bố mẹ để nhắc em nhớ là hôm nay đến lịch làm”, Lâm nói.

Theo Lâm chia sẻ, do lần đầu làm nên em không khỏi luống cuống, nhiều thủ tục không biết. Tuy nhiên, khi đến nơi, em được cán bộ công an hướng dẫn chi tiết, cụ thể nên chỉ chưa đầy 10 phút đã hoàn thiện toàn bộ thủ tục, hồ sơ. “Em không nghĩ là lại nhanh, gọn đến thế. Các cô chú hẹn em 2 tháng sau đến lấy căn cước”, Lâm chia sẻ.

Trung tá Hồ Sỹ Dũng, Phó Trưởng Công an phường Him Lam (TP Điện Biên Phủ), cho biết, qua rà soát hiện trên địa bàn phường có khoảng 260 công dân sinh năm 2004, 2007 cần cấp CCCD và hơn 1.000 người chưa được cấp CCCD gắn chip. Số lượng đông, để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, lực lượng công an còn bố trí tổ lưu động xuống tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trường.

“Chúng tôi làm việc trực tiếp với nhà trường để thống kê danh sách. Đồng thời, hướng dẫn các em chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, như: Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, tờ khai cấp CCCD… Cùng với đó, tiến hành tra cứu để kịp thời cập nhật, bổ sung dữ liệu. Trên cơ sở đó phối hợp bố trí lực lượng đến trường tiếp nhận, giải quyết hồ sơ”, Trung tá Dũng cho hay.

Tại Trường THCS Trần Can, sau khi rà soát, lập danh sách có 160 học sinh từ 14 tuổi trở lên cần làm CCCD. Cô giáo Phạm Thị Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Ngay khi nhận được thông báo bên công an, nhà trường đã tiến hành lập danh sách, chủ động cung cấp để lực lượng công an tra cứu, cập nhật, bổ sung dữ liệu từ trước.

“Đến lịch làm, các cháu chỉ việc chụp ảnh, lấy vân tay là xong. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn dịch và không tạo áp lực cho cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi tổ chức thành 2 buổi. Khối 8 buổi sáng và chiều là khối 9. Trong giờ làm yêu cầu học sinh ở trong lớp, khi gọi đến lớp nào, bố trí lớp đó ra theo thứ tự”, cô Hạnh cho hay.

“Chạy đua” cùng thời gian

Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Mai Hoa, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính – TTXH, Công an TP Điện Biên Phủ thì ngoài tổ cố định tại trụ sở, đơn vị đã tăng cường thêm tổ lưu động trực tiếp xuống các địa bàn để đảm bảo kịp tiến độ, thời gian.

“Chúng tôi ưu tiên triển khai trước cho đối tượng học sinh, nhất là các em học sinh cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Đặc biệt là đẩy mạnh rà soát, thẩm định hồ sơ đối với học sinh THPT chưa có, sai hoặc chỉnh sửa thông tin CCCD đã được cấp.

Cố gắng làm sao để sớm nhất chuyển dữ liệu về Bộ Công an, giải quyết kịp thời cho các cháu trong kỳ thi tốt nghiệp, làm hồ sơ đại học, cao đẳng sắp tới”, Thiếu tá Mai Hoa cho biết.

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục được công an các địa phương thực hiện theo 4 khung giờ trong ngày. Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút – 11giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ; tối từ 19 giờ 30 phút – 22 giờ, bao gồm cả thứ 7, Chủ nhật. Tuy nhiên, do nhân lực mỏng nên để kịp tiến độ, nhiều cán bộ, chiến sĩ phải ngồi máy, thông ca luôn cả ngày và tối.

Còn theo Trung tá Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng Công an phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ), xác định đây là nhiệm vụ nên các cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Với vai trò phối hợp, Công an phường đã bố trí lực lượng cảnh sát khu vực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng” để đảm bảo cập nhật đúng, đủ danh sách các cháu trong độ tuổi.

“Chỉ khoảng hơn 2 tháng nữa là các cháu thi tốt nghiệp. Trong khi đó thời gian hoàn thiện để được cấp căn cước cũng mất 2 tháng. Bởi vậy, chúng tôi chỉ đạo và động viên anh em tăng tốc, đảm bảo kịp thời gian, tiến độ.

Trong 1 ngày, phường đã tiếp nhận, giải quyết được 143 hồ sơ, trong đó có 57 học sinh. Mặc dù áp lực về thời gian và số lượng lớn, song các thao tác thực hiện vẫn được cẩn trọng, tỉ mỉ để tránh sai sót, phải mất thời gian chỉnh sửa”, Trung tá Linh cho hay.

Tại phường Him Lam, để đảm bảo đúng quy trình, quy định và rút ngắn thời gian giải quyết, công tác điều tra cơ bản, phân tích dữ liệu cũng được triển khai từ trước. Lực lượng công an tham mưu cho UBND phường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đơn vị trường học chủ động phối hợp đồng bộ.

“Trong đợt này, chúng tôi ưu tiên tạo điều kiện tối ưu nhất cho học sinh từ 14 tuổi trở lên, nhằm phục vụ cho kỳ thi chuyển cấp và tốt nghiệp sắp tới. Vì số lượng nhu cầu lớn, các cháu còn phải đi học, nên chúng tôi phải bố trí lực lượng tập trung trực và làm ngoài giờ. Cao điểm là từ 17 – 19 giờ”, Trung tá Dũng cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ