Điện Biên: 95% phụ huynh đồng ý cho con, em từ 5 – 11 tuổi tiêm phòng Covid-19

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên đã hoàn tất danh sách 101.374 trẻ trong độ tuổi 5 – 11 đủ điều kiện tiêm phòng Covid-19. 95,8% phụ huynh trong số đó đồng ý cho con, em tiêm đợt này.

95,8% phụ huynh tại Điện Biên đồng ý cho con, em trong độ tuổi 5 – 11 tiêm phòng Covid-19. Ảnh minh họa.
95,8% phụ huynh tại Điện Biên đồng ý cho con, em trong độ tuổi 5 – 11 tiêm phòng Covid-19. Ảnh minh họa.

Ngay sau khi có chủ trương về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 – 11 tuổi, ngành Y tế Điện Biên đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai trình UBND tỉnh để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đồng bộ.

Qua rà soát, điều tra, địa phương này có 101.374 trẻ đủ điều kiện. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con, em tiêm đạt 95,8% (97.104/101.374 trẻ).

Được biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng vừa có Quyết định phân bổ vắc xin về cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố. Trong đó, Điện Biên được phân bổ 12.200 liều, thuộc lô thuốc số 2100688. Vắc xin được phân bổ là Moderna, sử dụng ưu tiên cho trẻ 11 tuổi (lớp 6), với liều lượng 0,25ml/trẻ.

Hiện nay, hai ngành Y tế và Giáo dục&Đào tạo địa phương đã phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân, vật lực, thiết bị y tế… sẵn sàng tiếp nhận và triển khai tiêm. Đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông, vận động phụ huynh đồng ý cho trẻ (có đủ điều kiện) đi tiêm.

Theo lãnh đạo Ngành Y tế địa phương, ngay khi vắc xin về đến nơi, đơn vị sẽ phối hợp cùng Sở Giáo dục&Đào tạo nhanh chóng triển khai thành lập điểm tiêm lưu động tại các trường học, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn tiêm chủng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Nuôi dạy Trẻ em Khiếm thị Hải Phòng và Trường THPT Lương Thế Vinh trong các hoạt động đón Tết cổ truyền dân tộc.

Khi yêu thương được lan tỏa

GD&TĐ - Nhiều trường học trên địa bàn Hải Phòng thường xuyên cho học sinh thăm các trường nuôi dạy học sinh khuyết tật, làng trẻ em mồ côi...

Minh họa/INT

Cơ hội cho người tìm việc

GD&TĐ - Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, hầu như tỉnh nào cũng tổ chức 'ngày hội việc làm' - một tên gọi khác của 'chợ lao động'.