Điện Biên Phủ những ngày 'đỏ lửa'

GD&TĐ - TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) như đang sống lại những ngày tháng hào hùng, dòng người và xe tấp nập đổ về thăm chiến trường xưa…

Du khách trải nghiệm kết nạp đảng viên tại di tích lịch sử Đồi A1.
Du khách trải nghiệm kết nạp đảng viên tại di tích lịch sử Đồi A1.

Suốt từ cuối tháng 4, dọc theo Quốc lộ 6, từng đoàn xe cắm cờ, khẩu hiệu nối đuôi nhau hướng về TP Điện Biên Phủ. Trên đại lộ Võ Nguyên Giáp xuyên suốt thành phố phấp phới cờ hoa, biểu ngữ. Các điểm di tích lịch sử nhộn nhịp du khách thập phương.

Một trong những điểm dừng chân đầu tiên nhiều đoàn khách lựa chọn là Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Với quy mô, giá trị lịch sử to lớn, đây là điểm đến không thể thiếu trong hành trình về nguồn của các đoàn khách.

Ông Lê Đình Thắng, du khách Hà Nội cho hay, vài năm nay gia đình ông giữ truyền thống đưa các con về thăm chiến trường Điện Biên Phủ vào tháng 5. Ông xem đây là một bài học giá trị và thực tế về lịch sử, mong muốn sẽ giáo dục cho bọn trẻ truyền thống yêu nước, tấm lòng tri ân đối với công lao của cha ông và trân trọng hơn giá trị của hòa bình.

Du khách tham quan Đồi A1.

Du khách tham quan Đồi A1.

Theo bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chỉ trong mấy ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, bảo tàng đã đón gần 20.000 lượt du khách. Con số này vẫn tiếp tục duy trì trong những ngày đầu tháng 5, tiến tới dịp kỷ niệm 7/5.

“Mặc dù là năm lẻ, song lượng khách năm nay vẫn tăng khoảng 20% so với các năm trước. Điều này cho thấy chiến trường Điện Biên Phủ đang ngày càng có sức hút”, bà Nga cho hay.

Dẫu liên tiếp đón lượng lớn du khách, song theo bà Phạm Thanh Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích lịch sử Điện Biên Phủ, đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước để không bị động.

Từ việc dự báo lượng khách để xây dựng kế hoạch đón tiếp, bố trí tối đa nhân lực phục vụ. Việc đảm bảo an toàn giao thông, trật tự được phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương.

Cựu chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư trao cờ chiến thắng cho học sinh tham gia trải nghiệm "Chúng em làm chiến sĩ".

Cựu chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư trao cờ chiến thắng cho học sinh tham gia trải nghiệm "Chúng em làm chiến sĩ".

Học sinh nghe cựu chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư kể chuyện.

Học sinh nghe cựu chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư kể chuyện.

Để tạo dấu ấn cho hành trình về nguồn của du khách, ngoài việc tham quan, trải nghiệm, theo bà Thảo, đơn vị còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Trong đó, thu hút và được đánh giá cao là các sự kiện kết nạp đảng viên, đoàn viên mới; sinh hoạt chuyên đề về Đảng… tại di tích.

Qua đánh giá từ các đơn vị tổ chức, những buổi nói chuyện, truyền cảm hứng của các cựu chiến sĩ Điện Biên luôn được nhiều người chờ đón. Mỗi mẩu chuyện góp nhặt từ quá khứ, dù đã nghe đi, nghe lại nhiều lần, song cảm xúc bồi hồi, xúc động xen lẫn tự hào vẫn hiện rõ trên gương mặt mỗi người nghe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.