Điện Biên phát động phong trào thi đua đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên vừa phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới các sự kiện trọng đại diễn ra vào năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen cho tập thể tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2023.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen cho tập thể tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2023.

Sáng 6/6, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; phát động phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm ngày thành lập tỉnh và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho hay, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Đây là năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Ông Lê Thành Đô phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Ông Lê Thành Đô phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Với chủ đề “Tự lực, tự cường, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”, UBND tỉnh Điện Biên phát động phòng trào thi đua trong 2 năm (2023 - 2024), cao điểm từ 7/5/2023 - 7/5/2024.

Mục tiêu phong trào nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động.

Trọng tâm phong trào sẽ tập trung vào 5 nhóm nội dung chính, gồm: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kết cấu hạ tầng; sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thúc đẩy phát triển lĩnh vực xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Điện Biên phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt tối thiểu 12%/năm; đến năm 2024, GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh bình quân hàng năm giảm từ 4% trở lên; riêng các huyện nghèo giảm từ 5,5% trở lên; hộ nghèo DTTS giảm từ 5% trở lên.

Địa phương cũng phấn đấu đến hết năm 2024 có 64 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM; trên 75% trường học đạt chuẩn quốc gia, hơn 70% trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục; 95% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 97% khu vực dân cư sinh sống và làm việc được phủ sóng thông tin di động mạng 4G…

Các tập thể điển hình Thi đua yêu nước được UBND tỉnh Điện Biên vinh danh.

Các tập thể điển hình Thi đua yêu nước được UBND tỉnh Điện Biên vinh danh.

“Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, tôi đề nghị từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra giải pháp thiết thực để thực hiện”, ông Lê Thành Đô nhấn mạnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Điện Biên đã vinh danh 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ