Điện Biên phải phát triển đột phá, nhanh, bền vững xứng tầm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Làm việc với BTV Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng yêu cầu Điện Biên phải phát triển đột phá, nhanh, bền vững, xứng tầm thương hiệu quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ làm việc với BTV Tỉnh ủy Điện Biên.
Thủ tướng Chính phủ làm việc với BTV Tỉnh ủy Điện Biên.

Nằm trong chương trình công tác tại Điện Biên, sáng nay (9/4), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy địa phương.

Nội dung buổi làm việc nhằm nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, cũng như thời gian tới.

Dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Trung ương.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cho biết, trong năm 2022 vừa qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu. Qua đó ghi nhận nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, 48/51 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. GRDP tăng 10,19%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Trong Quý I năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều điểm sáng tích cực. GRDP tăng khá, đạt 6,7%, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 3,32% và xếp thứ 24/63 tỉnh thành. Du lịch có nhiều khởi sắc; tổng lượng khách du lịch tăng gần 10 lần, trong đó khách quốc tế tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, lao động được quan tâm; triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực cùng kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng đánh giá Điện Biên là tỉnh có tiềm năng rất lớn về diện tích, dân số, bản sắc dân tộc, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tuy nhiên chưa phát triển xứng tầm do còn điểm nghẽn. Cụ thể là: Báu vật lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, nguồn năng lượng tái tạo, nền văn hóa đậm đà bản sắc gắn với phát triển du lịch bền vững, thị trường tiêu thụ ngoài nước thông qua đường biên giới với Lào và Trung Quốc… chưa phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, cơ chế chính sách còn hạn hẹp, hệ thống hạ tầng (cả cứng và mềm) đều khó khăn. Đặc biệt là giao thông, điện, viễn thông, y tế, giáo dục... Những thách thức này đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực, hành động rất lớn từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng gửi gắm thông điệp: “Điện Biên phải phát triển đột phá, nhanh, bền vững gắn với xóa đói giảm nghèo thiết thực hiệu quả. Với một khí thế 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” xứng tầm với thương hiệu quốc tế lớn và văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc”.

Để thực hiện được điều này, Thủ tướng yêu cầu Điện Biên phải làm tốt công tác quy hoạch. Quy hoạch phải đi trước một bước, có tư duy đổi mới, tầm nhìn, hóa giải được vướng mắc, tồn tại… Phấn đấu từ nay đến hết tháng 9/2023 phải xong quy hoạch. Trong đó, Thủ tướng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà địa phương cần phải quyết tâm làm ngay, làm được. Đó là dự án xây dựng sân bay; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công với 3 chương trình mục tiêu quốc gia; số hóa; tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp phát triển năng lượng tái tạo; thành lập trường ĐH Điện Biên; xóa nhà dột nát; xây dựng chương trình Lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tương xứng với thương hiệu lịch sử.

Về các đề xuất của địa phương liên quan đến việc quan tâm xem xét, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện một số Đề án, công trình, dự án thúc đẩy kinh tế - xã hội của Điện Biên, Thủ tướng thể hiện sự nhất trí cao. Với mục tiêu là các bộ, ban, ngành cần ưu tiên dành sự quan tâm đặc biệt đối với Điện Biên, cũng như các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng về kiến nghị hướng đầu tư đối với một số công trình, Thủ tướng yêu cầu những gì đã có chủ trương phải làm bằng được. Quan điểm là khuyến khích và trung thành theo hình thức hợp tác công tư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ