Thủ tướng Chính phủ thị sát công trình trọng điểm tại Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kiểm tra các công trình trọng điểm tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị nhanh chóng giải phóng thủ tục hành chính để gỡ vướng về tiến độ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Điện Biên.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Điện Biên.

Trong 2 ngày (8 - 9/4), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Điện Biên.

Tham gia đoàn công tác có các ông: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải cùng lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không Điện Biên.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không Điện Biên.

Chiều nay (8/4), ngay khi vừa xuống sân bay, Thủ tướng và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

Tại đây, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo địa phương, đơn vị thi công báo cáo về tiến độ triển khai các công trình. Tìm hiểu những vướng mắc trong quá trình thi công; đời sống cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trình.

Thủ tướng thăm hỏi, tìm hiểu đời sống công nhân tại công trình.

Thủ tướng thăm hỏi, tìm hiểu đời sống công nhân tại công trình.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của các công trình, Thủ tướng yêu cầu địa phương đặc biệt quan tâm trong việc giám sát quá trình thi công cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Bên cạnh đó, cần đảm bảo chất lượng, tránh đội vốn, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và công tác tái định cư.

Thủ tướng đồng thời cũng yêu cầu địa phương cần xác định rõ tầm quan trọng của từng công trình để có thứ tự ưu tiên đầu tư hợp lý. Với Điện Biên, do là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn nên Thủ tướng mong muốn ưu tiên trước nhất cho phát triển giao thông và khai thác giá trị kinh tế từ các công trình được đầu tư.

Thủ tướng tặng quà, động viên cán bộ, công nhân, kỹ sư tại Dự án Cảng hàng không Điện Biên.

Thủ tướng tặng quà, động viên cán bộ, công nhân, kỹ sư tại Dự án Cảng hàng không Điện Biên.

Riêng đối với Dự án cảng hàng không Điện Biên, Thủ tướng thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Thủ tướng nhấn mạnh, có làm được sân bay mới thay đổi được Điện Biên, thu hút nhà đầu tư vào thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, theo báo cáo, hiện nay dự án này đang có nguy cơ chậm tiến độ do gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó có khó khăn liên quan đến nguồn cung nguyên, vật liệu cho công trình.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ, phải nỗ lực suy nghĩ, tìm mọi giải pháp bảo đảm nguồn vật liệu. Yêu cầu các bộ, ngành kiểm tra lại quy định, thủ tục, chỗ nào vướng phải sửa ngay. Về phía tỉnh Điện Biên cũng phải chủ động rà soát xem vướng ở đâu để làm thật nhanh, không để vì vướng mắc thủ tục mà chậm công trình.

Thủ tướng trò chuyện, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Thủ tướng trò chuyện, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

“Không chỉ công trình này mà tới đây các bộ, ngành cũng phải rà soát lại toàn bộ, xem thủ tục hành chính hiện nay có vướng mắc ở đâu thì tháo gỡ, sửa đổi ngay. Phải giải phóng thủ tục hành chính để thúc đẩy phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tới thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Thủ tướng đã trò chuyện, động viên gia đình một số bệnh nhân. Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người bệnh, y, bác sĩ liên quan đến công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại đây.

Thủ tướng trao tặng học bổng cho học sinh khó khăn tại Điện Biên.

Thủ tướng trao tặng học bổng cho học sinh khó khăn tại Điện Biên.

Nhân chuyến thăm và làm việc, Thủ tướng cùng đoàn công tác tới thăm và trao học bổng cho 100 học sinh tại Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên; trao tặng 300 suất quà (200 xe đạp, 100 học bổng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn địa phương.

Cũng trong khuôn khổ buổi chiều cùng ngày, Thủ tướng đã tới dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Ba trăm suất quà của Đoàn công tác được trao đến tay học sinh nghèo vượt khó tại Điện Biên.

Ba trăm suất quà của Đoàn công tác được trao đến tay học sinh nghèo vượt khó tại Điện Biên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.